1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Tĩnh

Bắt hàng lậu ngay tại gian hàng ở hội chợ

(Dân trí) - Lực lượng quản lý thị trường trong những ngày qua liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển hàng lậu, thậm chí còn có hàng lậu ngay tại hội chợ.

Men rượu nhập lậu bị bắt giữ

Men rượu nhập lậu bị bắt giữ

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Ngày 19/1, ông Nguyễn Đình Khoa, Đội trưởng đội Quản lý thị trường (QLTT), Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, thời gian gần đây lực này đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện thu giữ hàng loạt các trường hợp hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ… vận chuyển vào Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 17h, ngày 18/1, tại Thạch Trung, Thạch Hà, Hà Tĩnh, đội đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện 13 thùng giấy chứa 300kg men rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn chứng từ.

Toàn bộ số hàng trên được vận chuyển từ xe tải mang BKS 37C-01726 ở Vinh vào Hà Tĩnh để tiêu thụ do anh Nguyễn Văn Long, trú tại Nghi Kim, TP Vinh điều khiển.

Hiện tại, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, xử phạt hành chính anh Nguyễn Văn Long 4 triệu đồng tương ứng với giá trị tiền hàng, bên cạnh đó tịch thu tiêu hủy toàn bộ số men rượu trên.

Đội QLTT số 1 chi cục quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt giữ rượu lậu

Đội QLTT số 1 chi cục quản lý thị trường Hà Tĩnh bắt giữ rượu lậu

Trước đó, ngày 17/1, tại bến xe khách Hà Tĩnh, Đội QLTT số 1 cũng đã kiểm tra và phát hiện 20 thùng chứa 240 chai rượu ngoại được vận chuyển từ Lào về TP Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Toàn bộ số rượu trên được vận chuyển từ xe khách mang BKS 38H8957, do anh Nguyễn Tiến Dũng trú tại khối 9, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh điều khiển.

Qua quá trình kiểm tra, người vận chuyển không xuất trình được hóa đơn chứng từ cũng như nguồn gốc xuất xứ. Đội QLTT số 1 đã tịch thu toàn bộ số hàng trên và xử phạt hành chính anh Dũng 4 triệu đồng.

Đặc biệt, vào ngày 12/1, tại hội chợ xuân Hà Tĩnh 2015, ông Nguyễn Hữu Hạnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh, cùng Đội QLTT số 1 cũng đã trực tiếp đi kiểm tra và thu giữ nhiều mặt hàng kém chất lượng, vi phạm nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều gian hàng sau đó phải đồng loạt đóng cửa.

Theo ông Nguyễn Đình Khoa, Tết Nguyên đán đang đến gần, việc vận chuyển hàng lậu, hàng kém chất lượng diễn ra rất phức tạp, trong lúc đó lực lượng quản lý thị trường thì quá mỏng nên bày tỏ mong muốn phối hợp với các lực lượng chức năng khác cùng vào cuộc để giảm bớt tình trạng trên, đem lại sự yên tâm cho người tiêu dùng.

Dũng Tú
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”