1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bất động sản toạ lạc vị trí đắc địa “hút” người mua

Bên cạnh chất lượng xây dựng vượt trội hay vị trí đắc địa, có những dự án còn hội tụ nhiều yếu tố hợp phong thủy, toạ lạc trên vùng “đất lành” khiến ngay cả những vị khách khó tính nhất cũng khó cưỡng lại sức hút của dự án.

Thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho thấy, tính đến hết tháng 7 năm 2015 đã có khoảng 21.500 giao dịch thành công tại thị trường Hà Nội và TPHCM, tăng gấp khoảng 2 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Lý do giao dịch bất động sản thành công tăng mạnh theo VNREA là do thị trường bất động sản tiếp tục sôi động, niềm tin của người mua nhà đã dần được khôi phục. Các kênh đầu tư khác như chứng khoán, tiết kiệm, mua bán vàng...vẫn kém hấp dẫn, khiến một số nhà đầu tư quay trở lại bất động sản.

Bất động sản toạ lạc vị trí đắc địa “hút” người mua - 1

Điểm đáng lưu ý, bên cạnh các yếu tố cốt lõi như: tiến độ của dự án, uy tín chủ đầu tư, chất lượng xây dựng… người mua nhà cũng ngày càng chú ý hơn tới các yếu tố về phong thuỷ của dự án. Hiện trên thị trường có những dự án hội tụ nhiều yếu tố hợp phong thuỷ, toạ lạc trên vùng đất lành khiến ngay cả các vị khách khó tính nhất cũng khó cưỡng lại sức hút mà những dự án này mang lại.

Đơn cử có thể nhắc tới như dự án GoldSilk nằm ngay trung tâm quận Hà Đông, cũng là một trong những quận đang có tốc độ phát triển nhanh chóng của Thủ đô.

Đặc biệt kể từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính với chính sách sáp nhập Hà Tây, và đô thi được mở rộng về phía Tây thì một loạt các trục đường lớn như trục Láng - Hòa Lạc, Nguyễn Trãi – Trần Phú, Hồ Tùng Mậu – Quốc lộ 32 khiến cho đô thị khu vực phía Tây nhanh chóng hình thành và phát triển. Trong số đó, Hà Đông - “thủ phủ” của Hà Tây cũ, nay là một quận nội thành Hà Nội, chính là “tâm điểm” của quá trình phát triển và mở rộng của thủ đô.

Theo một chuyên gia phong thuỷ, nhìn từ trên cao, Goldsilk Complex như một điểm trung tâm nằm giữa các trục giao thông chính cân đối nhau. Nếu Hà Đông là được coi là nằm ở trung tâm hình học của thủ đô Hà Nội thì Goldsilk Complex là trung tâm hình học của quận Hà Đông. 

Bất động sản toạ lạc vị trí đắc địa “hút” người mua - 2

"Có thể nói có đến thời điểm này, Goldsilk Complex vẫn là dự án có vị trí đẹp nhất, cân đối và hài hòa nhất khu vực khi toạ lạc tại vị trí chính giữa với mặt trước hướng về phía trung tâm Hà Nội, bên phải chính là trục đường Nguyễn Trãi – Trần Phú, còn bên trái là trục Lê Văn Lương kéo dài, trước mặt là đường Vạn Phúc”, vị này nói.

Lý giải thêm về dự án, phía chủ đầu tư cho hay, không phải tự nhiên mà Goldsilk được đặt tên với chữ “silk” lụa là. Ngay khi dự án còn nằm trên những bản vẽ của nhà thiết kế, thì vị trí “đắc địa” ngay trước cổng làng lụa Vạn Phúc – Hà Đông nổi tiếng của Việt Nam đã là một nguồn cảm hứng để dự án được đặt tên là “Goldsilk”.

“Dự án Goldsilk Complex đang ngày đêm vươn cao trở thành một biểu tượng mới, hiện đại, tượng trưng cho cuộc sống đẳng cấp của cư dân nơi đây. Đây không chỉ là chỗ ở mà với vị trí hội tụ linh khí tốt lành, đây còn là nơi để con người phát triển, vươn tới cuộc sống thịnh vượng, hài hòa”, phía chủ đầu tư dự án cho hay.

Anh Nguyễn Minh Quân, khách hàng mua nhà tại Goldsilk Complex cho hay: “Một lý do nữa khiến tôi lựa chọn dự án này là chính sách thanh toán và khuyến mãi với nhiều ưu đãi từ phía chủ đầu tư.Ngoài được Maritime Bank hỗ trợ vay tới 95 % tổng giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 12 tháng, nếu thanh toán trước sẽ được chiết khấu lên tới 5,5% tổng giá trị căn hộ. Như nhà tôi mua căn hộ 4 phòng ngủ còn được tăng 5 điều hoà trị giá tới 35 triệu đồng”. 

Diễn biến thị trường bất động sản thời gian qua cho thấy khá nhiều tín hiệu tích cực. Nếu như 4 năm trước, thị trường phải trải qua thời kỳ bùng nổ bong bóng nhưng hiện tại, giới kinh doanh bất động sản hoàn toàn có thể lạc quan với những dấu hiệu cho thấy sự phục hồi vững chắc hơn. Người mua nhà cũng có nhiều cơ hội tiếp cận với những sản phẩm không chỉ tốt về giá mà còn “hoàn hảo” về chất lượng, vị trí đắc địa.

Kinh tế Việt Nam đang có sự hồi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng 6,28% nửa đầu năm nay, tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 2008. Tuy nhiên, ngoài tốc độ tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam thì việc các các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn tới thị trường bất động sản Việt Nam cũng là nguyên nhân giúp thị trường dần phục hồi.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết, hiện có khoảng 4,2 triệu Việt kiều và khoảng 30 nghìn chuyên gia nước ngoài đang làm việc dài hạn tại Việt Nam. Điều đó cho thấy tiềm năng cho một tương lai tươi sáng.  Ngoài ra, cũng đang có nhiều cơ hội để thị trường bất động sản tăng trưởng. Theo báo cáo của Nomura Research Institute, năm 2014, thị trường bất động sản Việt Nam trị giá khoảng 21 tỷ USD. Trong khi đó, thị trường bất động sản Thái Lan trị giá 89 tỷ USD và Singapore là 241 tỷ USD.

PV