1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bất động sản: Khi cái bắt tay là “bảo chứng” cho chất lượng

Sự hợp tác giữa chủ đầu tư và nhà thầu đều có uy tín trên thị trường nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng chính là sự bảo chứng chất lượng tốt nhất cho mỗi dự án.

Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), thị trường bất động sản đang hướng đến cuộc đua ngày càng chuyên nghiệp hơn. Vì vậy, hàng loạt dự án gần đây đều thể hiện sự khác biệt, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị sống để phục vụ khách hàng. Giới chuyên gia trong ngành cũng cho rằng, chưa lúc nào thị trường bất động sản TPHCM chứng kiến cuộc chạy đua về tiện ích và đẳng cấp dự án của các chủ dự án bất động sản như hiện nay.

Mới đây nhất, ngày 26/4 vừa qua, dự án Đảo Kim Cương đã được khởi công giai đoạn 2, trong đó cả phía chủ đầu tư lẫn nhà thầu đều khẳng định muốn xây dựng một khu dân cư thành “hòn đảo dành cho gia đình”.


Ông Murat Utemisov và ông Nguyễn Bá Dương (thứ năm và thứ sáu từ trái sang)tại khởi công giai đoạn 2 dư án Đảo Kim Cương

Ông Murat Utemisov và ông Nguyễn Bá Dương (thứ năm và thứ sáu từ trái sang)tại khởi công giai đoạn 2 dư án Đảo Kim Cương

Chia sẻ về dự án này, ông Nguyễn Bá Dương, Tổng Giám đốc Coteccons - nhà thầu của dự án cho biết: "So với các dự án khác, đây là dự án đem lại nhiều cảm hứng cho Coteccons trong thiết kế và xây dựng. Khác biệt ngay từ tên gọi, dự án còn sở hữu một vị trí vô cùng đắc địa tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp của trung tâm thành phố".

Theo ông Dương, giai đoạn 2 của dự án sẽ được đẩy mạnh cải tiến công nghệ, giải pháp xây dựng. Các ý tưởng thiết kế mới mẻ được thực hiện bởi các kiến trúc sư nổi tiếng nhằm tận dụng những cảnh quan có sẵn, tập trung xây dựng thêm các cảnh quan bên trong tòa nhà. Với diện tích căn hộ từ 50-180 m2, sky villa từ 150-450 m2, dự án sẽ đem lại chuẩn cuộc sống cao cấp cho khoảng 1.000 hộ dân cư sau thời gian thực hiện khoảng 20 tháng, dự kiến ra mắt vào quý 3 năm nay.

Nhu cầu của khách hàng là hướng về gia đình

“Khách hàng sẽ ngày càng có yêu cầu khắt khe hơn, họ không chỉ muốn vị trí đắc địa, chất lượng xây dựng - kiến trúc hợp lý mà họ còn yêu cầu môi trường sống lành mạnh, bền vững cho gia đình và con nhỏ. Là dự án có không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên đẹp, cộng với các tiện ích bên trong dự án như hồ bơi, sân vườn, độ che phủ cây xanh cao..., Đảo Kim Cương sẽ xứng đáng là “resort trong lòng thành phố” và trở thành “nơi dành cho gia đình””, ông Dương nói thêm.

Kusto Home định hướng xây dựng Đảo Kim Cương thành hòn đảo dành cho gia đình
Kusto Home định hướng xây dựng Đảo Kim Cương thành hòn đảo dành cho gia đình

Dưới góc độ một nhà đầu tư nước ngoài, đánh giá về thị trường bất động sản TPHCM, ông Murat Utemisov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kusto Home - chủ đầu tư dự án Đảo Kim Cương cho hay: “Với kinh nghiệm đầu tư ở nhiều nước trên thế giới, chúng tôi nhận thấy sự năng động và hấp dẫn mà thị trường bất động sản TPHCM mang lại”.

Theo ông Murat Utemisov, hiện có nhiều dự án cao cấp tập trung vào các tiêu chí mảng xanh và tiện ích được tung ra thị trường, tuy nhiên, không phải dự án nào cũng đầu tư thật sự có chiều sâu. Nhiều dự án chỉ tập trung vào tiện ích và nội thất chứ chưa quan tâm xây dựng một môi trường sống hướng đến giá trị gia đình và thiên nhiên. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin, trẻ em tiếp xúc với đồ công nghệ nhiều hơn là hoạt động ngoài trời, không có không gian lý tưởng để sống và phát triển.

Ông Murat Utemisov cho biết, giai đoạn 2 của Đảo Kim Cương vẫn tiếp tục thực hiện với ý tưởng “đảo thiên đường”, tập trung chủ yếu vào cảnh quan và thiên nhiên, giúp cư dân tránh xa nhịp sống ồn ào, hối hả của thành phố. Tại đó, trẻ em có sân chơi ngoài trời rộng lớn hơn, ông bà tận hưởng không gian trong lành, phụ huynh có môi trường thư giãn sau giờ làm việc. Gần 85% diện tích dành cho không gian xanh được bố trí dọc theo bờ sông và khu vực đồi ở trung tâm nhằm tăng độ phủ xanh lên tới 16 m2/người, vượt tiêu chuẩn ở các nước phát triển. Đặc biệt, khái niệm mới “phòng khách nhân đôi tầm nhìn”, 80% căn hộ sẽ hướng ra sông và 20% còn lại sẽ hướng về khu vườn và hồ bơi.

“Ở giai đoạn 2, chúng tôi tiếp tục hợp tác với Coteccons nhằm cam kết tiến độ và chất lượng dự án tốt nhất cho khách hàng và cư dân của mình. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình đẩy nhanh tầm nhìn chiến lược của Kusto Home tại Việt Nam nói chung và dự án Đảo Kim Cương nói riêng. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là sự hợp tác bảo chứng cho chất lượng, mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng”, ông Murat Utemisov nhấn mạnh.

Xem chi tiết thông tin tại đây.

PD