1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bảo Việt tổng rà soát hoa hồng đại lý sau vụ bắt cựu Tổng Giám đốc

(Dân trí) - Liên quan đến các sai phạm của ông Trần Trọng Phúc - nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, lãnh đạo tập đoàn này cho biết đã chỉ đạo rà soát toàn bộ việc chi hoa hồng đại lý.

Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các thuộc cấp.
Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt và các thuộc cấp.
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Mỹ bị soán ngôi miền đất dễ kiếm tiến nhất thế giới

* Xăng dầu theo thị trường kiểu ngược chiều thế giới

* Em trai quyền lực sau bầu Đức

* Mai Văn Phúc chối tội vì không đội trời chung với Dương Chí Dũng

Theo thông tin được đưa ra tại ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt vào sáng nay 24/4, Tập đoàn đã chỉ đạo rà soát toàn bộ việc chi hoa hồng đại lý, đảm bảo đúng pháp luật, rà soát lại phân phối đại lý nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, hợp lý. Đồng thời, đảm bảo cơ cấu nhân sự điều hành hoạt động hàng ngày, đảm bảo không bị gián đoạn.

Liên quan tới những sai phạm của ông Trần Trọng Phúc, lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt cho rằng, vụ việc này có ảnh hưởng tới Tập đoàn trên trên mấy phương diện như về mặt uy tín, lòng tin của khách hàng, nhà đầu tư, cổ đông và ngay cả bản thân nội bộ Tập đoàn. Tuy nhiên, sau khi đánh giá có sai sót, Tập đoàn đã ngay lập tức triển khai các giải pháp cả cấp bách và căn cơ, lâu dài.

Về cơ cấu nhân sự, sau khi ông Trần Trọng Phúc thôi là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, số lượng thành viên HĐQT của Tập đoàn từ thời điểm 29/3/2014 là 8 thành viên, tuy nhiên, HĐQT thống nhất sẽ không trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung thành viên HĐQT tại kỳ họp này.

Cũng trong ĐHĐCĐ sáng nay, Tổng Giám đốc mới của Bảo Việt - ông Dương Đức Chuyển cho biết, năm 2013, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.234 tỷ đồng.

Năm 2014, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 18.239 tỷ đồng, tăng trưởng 7,2% so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến 1.183 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2013.

Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014, ông Chuyển chia sẻ, trong năm 2013 chứng khoán tăng mạnh, BVH được hoàn nhập trích dự phòng rủi ro hơn 200 tỷ đồng giúp lợi nhuận tăng. Tuy nhiên, năm 2014, không dự báo trước được diễn biến thị trường chứng khoán nên dự kiến lợi nhuận giảm nhẹ so với năm 2013. Tuy nhiên, ông Chuyển cũng cho rằng, nếu chứng khoán tăng, Vn-Index lên mức 600 điểm thì khoản hoàn nhập sẽ tương đương 2013 và lợi nhuận hoàn toàn khả quan.

Định hướng kinh doanh, BVH sẽ xem xét rút vốn tại một số lĩnh vực không tốt và đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng.

Tại Đại hội lần này, Tập đoàn trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ. Theo đó, Tập đoàn dự kiến phát hành 40 - 61,5 triệu cổ phần với số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 400 - 615 tỷ đồng. Số vốn điều lệ mới sau khi tăng dự kiến từ 7.205 - 7.420 tỷ đồng. Thời điểm phát hành trước ngày 31/3/2015.

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến sẽ chào bán cho 1-3 nhà đầu tư tiềm năng, trong đó có cả nhà đầu tư nước ngoài. Với số vốn điều lệ sau khi tăng thêm dự kiến được Bảo Việt dùng bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng cho các công ty con và bổ sung khoảng 400 tỷ đồng nâng cao hoạt động cho công ty mẹ.

Theo Chủ tịch HĐQT Lê Quang Bình, kế hoạch tăng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động, kinh doanh. Đồng thời, nhằm thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ trên 73% hiện tại xuống 65% vào năm 2015. "Hiện có nhiều đối tác tới tìm hiểu, tuy nhiên, Bảo Việt sẽ lựa chọn đối tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu phát triển, có tiềm lực tài chính và thương hiệu", ông Bình nói thêm.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng trình thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phiếu, tương ứng với 1.020 tỷ đồng, bằng 92,43% lợi nhuận thực hiện sau thuế. Trong năm 2014, Bảo Việt cũng dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 13%; trình thông qua phê duyệt mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát lần lượt bằng 0,15% và 0,04% lợi nhuận sau thuế (tương ứng với 1,65 tỷ đồng và 441 triệu đồng).

Phương Dung

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước