1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bảo Việt đồng loạt thay Chủ tịch và 4 lãnh đạo cấp cao

(Dân trí) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt bao gồm cả Chủ tịch và 3 thành viên trong HĐQT.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

* Cổ phiếu Bảo Việt giảm giá sau tin biến động nhân sự chủ chốt

* Kinh tế Mỹ tăng trưởng kinh ngạc

* Mẫu nội thất nhà ở hiện đại, sang trọng

* Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt

* Thủ tướng kết luận về tố cáo của ông chủ Đại Nam - Huỳnh Uy Dũng

* Cienco 5: Doanh nghiệp muốn cổ phần hóa nhưng...âm vốn chủ sở hữu!

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

 

Theo đó, kể từ 23/12/2014, ông Lê Quang Bình thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tập đoàn Bảo Việt. Ông Nguyễn Ngọc Anh thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên HĐQT là ông Dương Đức Chuyển và ông Lê Hải Phong cũng được miễn nhiệm từ 23/12.

 

Trước đó, ngày 22/12, ông Phan Kim Bằng, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt từ nhiệm nên theo quy định, ông Phan Kim Bằng không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát và không còn là Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt.

 

Cùng ngày 23/12, để phục vụ công tác quản lý và điều hành kinh doanh, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cũng quyết định bổ nhiệm các thành viên HĐQT mới.

 

Theo đó, ông Đào Đình Thi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 23/12 cho đến hết nhiệm kỳ 2012-2017; ông Phan Kim Bằng, bà Thân Hiền Anh và ông Đậu Minh Lâm được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2012-2017.


Theo thông tin công bố của Tập đoàn Bảo Việt, ông Đào Đình Thi sinh năm 1974, tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Đào Đình Thi từng làm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam - DATC (2014) và Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban tài chính kế toán Tổng Công ty Viglacera (2013-2014).

 

Ông Phan Kim Bằng sinh năm 1965, cử nhân trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Ông Phan Kim Bằng công tác tại Bảo Việt từ năm 2008 đến nay. 

 

Bà Thân Hiền Anh sinh năm 1974, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Birmingham - Vương quốc Anh. Bà Thân Hiền Anh từng giữ chức Giám đốc khối xây dựng Chiến lược, Tập đoàn Bảo Việt và Giám đốc điều hành tại Công ty chứng khoán Sài Gòn SSI.

 

Ông Đậu Minh Lâm, sinh năm 1978, tốt nghiệp Thạc sĩ Ngân hàng tài chính, Đại học quốc tế Dauphin Học viện ESCP (CFVG), công tác tại Bảo Việt từ năm 2006.

 

Phương Dung
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”