1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Banyan Tree – thương hiệu dẫn đầu về phát triển bền vững trong du lịch nghỉ dưỡng

(Dân trí) - Dự án bất động sản dựa vào giá trị lịch sử, thiên nhiên đang là xu hướng trên thế giới và Việt Nam không phải ngoại lệ. Theo các chuyên gia đầu ngành, những dự án biết hòa hợp với môi trường địa phương và phát triển bền vững đang được giới đầu tư quan tâm và săn đón trong thời gian gần đây.

Vị thế phong thủy độc đáo

Trên hành trình di sản miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Nam, mỗi nơi đều có tiềm năng riêng để thu hút du khách. Nếu Quảng Bình có những hang động kỳ vĩ dành cho những ai thích phiêu lưu khám phá thì Đà Nẵng và Quảng Nam là điểm đến của du khách thích biển. Trong khi đó, Thừa Thiên-Huế nói chung và vịnh Lăng Cô nói riêng đem đến cho khách lữ hành một cảm giác hoàn toàn khác: sống yên bình và thư thái giữa thiên nhiên với đồi núi, biển, đầm, phá bao quanh.

Vẻ đẹp của Lăng Cô không chỉ mới được biết đến gần đây. Cách đây gần 100 năm trước, vua Khải Định phát hiện ra vẻ đẹp của vịnh Lăng Cô trong chuyến vi hành qua các tỉnh miền Trung. Cũng chính nhà vua đã khẳng định giá trị của Lăng Cô như “chốn bồng lai tiên cảnh” hiếm nơi nào trên suốt ba miền đất nước Việt Nam có được. Lời sắc phong đó đã được khắc lên bia đá hiện nay vẫn còn lưu giữ ở địa phương. Sau chuyến vì hành , vua Khải Định cho xây dựng nên Hành cung tịnh viêm (cung điện mùa hè) cho chính mình và gia đình hoàng tộc tại Lăng Cô.

Từ mảnh đất vua chọn, Lăng Cô hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà đặc biệt là vi thế phong thủy vô cùng độc đáo với thế tựa vào núi vững chãi, mặt hướng trực diện ra biển.

Tôn vinh giá trị thiên nhiên và lịch sử

Lăng Cô mang trong mình vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và kỳ vĩ với những địa danh nổi tiếng như đầm Lập An, phá Tam Giang, đèo Hải Vân, rừng quốc gia Bạch Mã… Với vị trí thuận lợi nằm giữa Đà Nẵng và Hội An, trên con đường di sản miền Trung, kết nối với ba di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, vịnh Lăng Cô là điểm đến đầu tư bất động sản du lịch lý tưởng. Hơn thế nữa, Lăng Cô nằm trong khu kinh tế trọng điểm Chân Mây có tiềm lực phát triển kinh tế rất lớn.

Banyan Tree – thương hiệu dẫn đầu về phát triển bền vững trong du lịch nghỉ dưỡng - 1

Với những lợi thế về lịch sử, thiên nhiên và tiềm năng kinh tế, không ngạc nhiên khi Lăng Cô trong thời gian gần đây là điểm đến ưa thích của các “ông lớn” bất động sản. Thậm chí, có những nhà đầu tư khẳng định tuân thủ tiêu chí lấy thiên nhiên làm điểm tựa chính để phát triển bền vững, điển hình như khu phức hợp nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô của tập đoàn Banyan Tree Holdings.

Du khách khi đến với Laguna Lăng Cô sẽ cảm nhận trọn vẹn từng nhịp thở của thiên nhiên nguyên sơ. Thử tưởng tượng, sau một đêm dài ngon giấc, bạn mở cửa phòng, hít thở không khí trong lành với hương thơm cỏ cây xung quanh và chiêm ngưỡng khung cảnh của đại dương xanh mát trước mắt, bên phải là bãi cát vàng dài như vô tận và bên trái là đồi núi trùng điệp.

Không gian mở cùng kiến trúc hồ bơi vô cực của biệt thự biển Banyan Tree Residences Lăng Cô kết nối trọn vẹn con người với thiên nhiên
Không gian mở cùng kiến trúc hồ bơi vô cực của biệt thự biển Banyan Tree Residences Lăng Cô kết nối trọn vẹn con người với thiên nhiên

Lấy cảm hứng từ di sản nghệ thuật của các triều đại hoàng gia của Việt Nam, Banyan Tree Residences Lăng Cô bao gồm các căn biệt thự từ 1 hoặc 3 phòng ngủ nằm trên triền núi cách mặt nước biển từ 45 đến 85 mét, hướng trọn tầm nhìn ra vịnh biển hình bán nguyệt. Thiết kế nội ngoại thất của biệt thự biển Banyan Tree Residences kế thừa phong cách và nét đẹp thanh tao rất riêng của Hoàng thành Huế và những ngôi nhà rường truyền thống. Lịch sử và văn hóa Việt Nam được tái hiện một cách tinh tế thông qua trang trí nội thất như tác phẩm điêu khắc bằng đá sa thạch Champa, trống đồng Đông Sơn, nghệ thuật thư pháp Việt Nam, tranh Đông Hồ, rối nước, đồ thêu trên lụa, đồ gốm và các loại vải với sắc tím hoàng gia.

Không chỉ về với thiên nhiên và giá trị lịch sử, du khách còn trải nghiệm lối sống hiện đại và tiện nghi với các dịch vụ đẳng cấp từ sân golf 18 hố do ngài Nick Faldo-vô địch 6 lần giải Major thiết kế, hai khách sạn 5 sao mang thương hiệu Banyan Tree và Angsana, 2 khu Banyan Tree Spa và Angsana Spa, 6 nhà hàng phục vụ ẩm thực Việt Nam và quốc tế, các hoạt động giải trí dưới nước và trên cạn, cùng khu vui chơi trẻ em. Đặc biệt, Laguna Lăng Cô dự kiến sẽ có 2-3 khách sạn hạng sang với công suất phòng lớn, các tiện ích hội nghị, thể thao – giải trí không phụ thuộc thời tiết trong giai đoạn 2 của dự án.

Đậc biệt trong giai đoạn 2 của dự án, khu phức hợp nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, nơi Banyan Tree Residences tọa lạc, sẽ đưa casino vào vận hành, dự kiến vào năm 2022. Việc casino được tích hợp vào dự án giúp tăng thêm tiện ích giải trí, làm phong phú thêm các loại hình dịch vụ thu hút du khách và qua đó giúp nâng cao công suất khai thác biệt thự cũng như căn hộ cho các nhà đầu tư.

Với gần 30 năm kinh nghiệm phát triển hơn 45 khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại hơn 25 quốc gia, Tập đoàn Banyan Tree Holdings được biết đến là nhà tiên phong trong lĩnh vực vận hành, phát triển các dự án cao cấp như khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà ở, dịch vụ spa bậc nhất châu Á và toàn cầu. Đây cũng là tập đoàn tiên phong đi theo hướng phát triển các khu nghỉ dưỡng ở những nơi xa trung tâm, gần gũi với thiên nhiên, gắn với triết lý phát triển bền vững. Vì thế, hoàn toàn có thể kỳ vọng Laguna Lăng Cô sẽ tạo ra một trào lưu mới về phát triển bất động sản nghỉ dưỡng bền vững tại Việt Nam.

Thông tin thêm về biệt thự biển Banyan Tree Residences - Laguna Lăng Cô, liên hệ phòng kinh doanh - Hotline 0909.80.3939.

Website: http://www.lagunalangco.com/vi/bat-dong-san/

Q. Anh