1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hội An:

Bánh ú tro đắt hàng dịp Tết Đoan Ngọ

(Dân trí) - Bánh ú tro, “lá mùng 5”, vịt… là những mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ, được nhiều người dân Hội An chọn mua. Trong dịp này, các khu chợ tất bật bán mua những loại thức ăn này.

Từ chiều 29/5 (tức mùng 4 tháng 5 âm lịch), nhiều khu chợ ở TP Hội An (Quảng Nam) đã nhộn nhịp cảnh bán mua những mặt hàng đặc trưng Tết Đoan Ngọ. Trong đó, bánh ú tro là món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ của người dân ở miền Nam Trung Bộ, Nam Bộ và một số nơi ở miền Bắc.

Bánh ú tro đắt hàng dịp Tết Đoan Ngọ
Bánh ú tro đắt hàng dịp Tết Đoan Ngọ

Hiện giá bánh ú tro dao động từ 15-20 ngàn đồng/chục tùy chất lượng và kích cỡ bánh, đây là mặt hàng bán chạy và đắt khách nhất. Chị Minh (bán bánh ú tro tại chợ Hội An) liên tục ngồi cột dây bánh ú lại với nhau thành chục, cho biết: “Tôi chuẩn bị gói bánh từ ngày mùng 3 âm lịch được khoảng 2.000 bánh và đã có người đặt hàng gần hết. Bánh ú tro rất được ưa chuộng vào dịp Tết Đoan Ngọ nên làm ra bao nhiều bán cũng hết”.


Theo phong tục, bánh ú tro không thể thiếu trong Tết Đoan Ngọ

Theo phong tục, bánh ú tro không thể thiếu trong Tết Đoan Ngọ

“Lá mùng 5” được bày bán ở chợ Hội An
“Lá mùng 5” được bày bán ở chợ Hội An

Em Lê Thị Anh (học sinh lớp 8) cũng phụ mẹ bán bánh dịp này. Nhà em Anh làm hơn 2.000 bánh, nhiều hơn năm ngoái mà vẫn không kịp bán. “Em vừa bế giảng xong nên giúp đỡ mẹ, thông thường người ta mua trước Tết Đoan Ngọ một ngày rất đông nên em phải tranh thủ ra phụ mẹ bán bánh”, Anh cho hay.

“Lá mùng 5” được lưu truyền từ xưa của người dân xứ Quảng mỗi dịp Tết Đoan Ngọ
“Lá mùng 5” được lưu truyền từ xưa của người dân xứ Quảng mỗi dịp Tết Đoan Ngọ

Hàng trái cây được nhiều người chọn lựa để về cúng ông bà
Hàng trái cây được nhiều người chọn lựa để về cúng ông bà

Cũng như bánh ú, “lá mùng 5” cũng là mặt hàng bán chạy trong dịp này. Bởi theo quan niệm của người xứ Quảng, vào đúng 12 giờ trưa ngày Tết Đoan Ngọ lấy “lá mùng 5” nấu nước uống hoặc tắm sẽ tiêu trừ bớt bệnh tật.

Hoa các loại được bày bán để người dân mua về cúng mùng 5
Hoa các loại được bày bán để người dân mua về cúng mùng 5

Từ mùng 3 tháng 5 âm lịch, khắp các nơi ở vùng quê xứ Quảng người ta đã mang lá đi bán. Đối với loại lá thuốc dễ tìm, thông dụng giá dao động từ 5-15 ngàn đồng/bó, còn đối với các loại lá khó kiếm người dân phải đi tìm hái trong tận các vùng rừng núi xa xôi thì giá cao hơn từ 20-30 ngàn đồng/bó.

Chè kê được người Hội An ưa chuộng
Chè kê được người Hội An ưa chuộng

Thịt vịt, chè kê, trái cây, hoa… cũng là các mặt hàng được ưa chuộng trong ngày “giết sâu bọ”. Vịt có giá từ 120-150 ngàn đồng/con. Các loại trái cây được ưa chuộng như: vải có giá 45-50 ngàn đồng/kg, xoài 20-25 ngàn đồng/kg…

N.Linh