1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bàn giao thi thể doanh nhân Hà Linh sau hơn 4 tháng bị sát hại tại Trung Quốc

(Dân trí) - Bà Hà Ngọc Thương, em gái ruột của nữ doanh nhân Hà Thúy Linh (tên thường gọi Hà Linh, giám đốc Công ty trà Ô long Hà Linh ) vừa cho biết, phía Trung Quốc đã bàn giao thi thể bà Hà Linh cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng cũng có thông báo chính thức về việc đưa thi thể bà Hà Linh về nước. Theo đó, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, nên công an Trung Quốc 2 lần gia hạn lưu giữ thi thể để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, sau hơn 4 tháng thi hài bà Linh mới được đưa về Việt Nam vào ngày 4/2 (26 tháng Chạp).

Tuy nhiên, đến nay, nguyên nhân và thủ phạm gây ra cái chết của nữ doanh nhân này vẫn chưa được phía Trung Quốc công bố.

Theo người nhà của doanh nhân Hà Linh cho biết, sau khi tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) thi thể bà Linh được chuyển thẳng về Đà Lạt vào ngày 4/2. Lễ viếng bà Hà Thúy Linh được tổ chức vào ngày 5/2 tại nhà riêng trên đường Hùng Vương (TP Đà Lạt), lễ an táng vào ngày 6/2 tại nghĩa trang Xuân Thành (Đà Lạt).

Được biết, tất cả chi phí vận chuyển thi thể bà Hà Linh từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ được Hội doanh nhân Việt Nam chi trả.

Bà Hà Linh khi còn sống
Bà Hà Linh khi còn sống

Như Dân trí đã thông tin, bà Hà Linh (46 tuổi) là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu trà ô long ở Lâm Đồng. Năm 2002, bà Linh cùng chồng (người Đài Loan) thành lập Công ty TNHH HaiYih, trụ sở đóng tại vùng Cầu Đất (TP Đà Lạt). Năm 2008, sau khi chia tay chồng, bà Linh thành lập Công ty TNHH Hà Linh.

Ngoài kinh doanh chè, bà Hà Linh còn kinh doanh nhà hàng cà phê và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Trong một chuyến qua Quảng Đông (Trung Quốc) ký hợp đồng bán trà, bà Hà Linh bị đầu độc, sát hại và được thông báo bà tử vong vào ngày 22/9/2015.

Ngọc Hà

 

Bàn giao thi thể doanh nhân Hà Linh sau hơn 4 tháng bị sát hại tại Trung Quốc - 2