1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bắc Ninh triển khai 23 điểm bán ổn định giá khẩu trang y tế cho người dân

(Dân trí) - Sở  Y tế tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn 23 nhà thuốc trên toàn tỉnh Bắc Ninh tham gia ổn định giá bán khẩu trang y tế, chia đều ở các huyện thị cho người dân.

Bắc Ninh triển khai 23 điểm bán ổn định giá khẩu trang y tế cho người dân - 1

Người dân xếp hàng dài đến mua khẩu trang y tế tại các điểm bình ổn giá.

Theo cam kết thì giá mỗi chiếc khẩu trang y tế phổ biến ở mức 1.000 đồng/chiếc, tương đương với giá như trước khi xảy ra dịch bệnh.

Trước tình trạng "cháy" khẩu trang y tế vì dịch bệnh Corona bùng phát, hay nhiều cửa hàng, tiệm thuốc kinh doanh vật tư y tế lợi dụng thời cơ để "chặt chém" khách hàng mua khẩu trang, gần đây Sở  Y tế tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn 23 nhà thuốc tham gia ổn định giá bán khẩu trang y tế, chia đều ở các huyện thị.

Theo đó, giá mỗi chiếc khẩu trang y tế phổ biến ở mức 1.000 đồng/chiếc, tương đương với giá như trước khi xảy ra dịch bệnh.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp. Rất mừng các doanh nghiệp sẵn sàng ủng hộ và sẵn sàng hợp tác trong việc ổn định giá khẩu trang. Làm sao mà tất cả người dân được mua sản phẩm khẩu trang đúng giá trị thật của nó. Chúng tôi cũng coi đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nươc cũng như quản lý thị trường khi có sự biến động một cách bất thường”.

Theo mức giá đã cam kết, giá một chiếc khẩu trang được các doanh nghiệp xuất bán cho các quầy thuốc trên địa bàn dao động từ 500 đồng-1.000 đồng.Với mức giá này, theo chia sẻ của các doanh nghiệp thì trong bối cảnh hiện nay gần như không có lãi. Nhưng xuất phát từ mong muốn được đồng hành cùng người dân vượt qua dịch bệnh, họ đều tự nguyện tham gia để thực hiện

Bắc Ninh triển khai 23 điểm bán ổn định giá khẩu trang y tế cho người dân - 2

Danh sách 5 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang quy mô lớn trên địa bàn để các nhà thuốc ký hợp đồng mua bán.

Để có nguồn khẩu trang đều đặn cung cấp cho các nhà thuốc này, liên sở y tế- tài chính- công thương đã cung cấp danh sách 5 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang quy mô lớn trên địa bàn để các nhà thuốc ký hợp đồng mua bán.

Vì bán đúng giá nên khẩu trang nhập về đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Nhu cầu của người dân rất lớn nên nhà thuốc phải hạn chế số lượng, mỗi người tối đa chỉ được mua 10 chiếc. Dù ít nhưng vẫn có khẩu trang để mua, vì chỉ vài ngày trước, những hiệu thuốc này luôn trong tình trạng cháy hàng vì không thể nhập được khẩu trang về bán.

Ông Ngô Trọng Đức, Giám đốc Nhà máy Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân (một trong số 5 doanh nghiệp được giới thiệu để cung cấp khẩu trang y tế cho các tiệm thuốc bình ổn giá) cho biết: “Hàng ngày có nhiều đơn vị đến đây. Họ đặt vấn đề mua khẩu trang với số lượng lớn với giá cao gấp 5 lần so với bình thường. Sẵn sàng trả tiền ngay và bao nhiêu cũng mua… Nhưng chúng tôi từ chối cố gắng dành khẩu trang để bán cho người Việt của mình”.

Bắc Ninh triển khai 23 điểm bán ổn định giá khẩu trang y tế cho người dân - 3

Người dân hứng khởi khi mua khẩu trang y tế không bị "chặt chém".

Còn theo tính toán của doanh nghiệp này, nhu cầu tiêu thụ khẩu trang y tế những ngày qua tăng đột biến, gấp 10-20 lần so với ngày thường. Nên cũng chung tình cảnh, dù đã hoạt động hết công suất dây chuyền sản xuất nhưng lúc nào cũng cháy hàng, phải từ chối cả trăm đơn hàng mỗi ngày.

Nhưng điều lo lắng nhất với với các doanh nghiệp bây giờ lại đến từ nguyên liệu khi đang thiếu trầm trọng. Vì trước đây, nguyên liệu đều nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng giờ không thể nhập được hàng. Với công suất như hiện nay, thì số vải còn lại trong kho của doanh nghiệp này chỉ đủ để duy trì hơn 1 tháng nữa.

Trần Thanh