1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bắc Giang: Đổ cột điện đường dây 500 KV

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân trí, sáng nay (22/4), một cột điện lớn trên đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa đã đổ tại Yên Dũng, Bắc Giang. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) dự kiến phải mất ít nhất 3 tuần để khắc phục sự cố.


Cột điện đường dây 500 KV đổ hàng loạt vì mưa dông (ảnh: Giang Lê).

Cột điện đường dây 500 KV đổ hàng loạt vì mưa dông (ảnh: Giang Lê).

Cụ thể, theo EVNNPT (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam), cột điện trên đã đổ do lốc lớn sáng nay tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Đây là cột điện khá lớn nhưng rất may, khi gãy đổ không có người ở khu vực trên nên không có thương vong.


Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) dự kiến phải mất ít nhất 3 tuần để khắc phục sự cố (Ảnh: Giang Lê)

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) dự kiến phải mất ít nhất 3 tuần để khắc phục sự cố (Ảnh: Giang Lê)

"Chúng tôi phải mất thời gian khắc phục ít nhất là 3 tuần và vẫn đang thuê tư vấn đánh giá thiệt hại. Tuy nhiên, việc cột điện này bị hư hại cũng không gây sự cố mất điện do đường dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa được lắp đặt theo hệ thống mạch vòng", ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết.

Đường dây 500 KV trên được hoàn thành từ tháng 7/2014, dẫn các nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh lên lưới điện quốc gia.

Mạnh Quân

Bắc Giang: Đổ cột điện đường dây 500 KV - 3