1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Áo, mũ, cờ... cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đắt khách

(Dân trí) - Các loại áo, mũ, cờ... để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam tối nay bày bán trên nhiều tuyến đường TP Đà Nẵng được nhiều người ghé mua.

Áo, mũ, cờ... cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đắt khách

Ngay từ đầu buổi sáng nay (10/12), các cửa hàng, các điểm bán hàng tự phát trên vỉa hè đã bày bán các loại áo, mũ, cờ, kèn... cho người hâm mộ cổ vũ đội tuyển bóng đá nam trong trận chung kết SEA Games 30 tối nay.

Áo, mũ, cờ... cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đắt khách - 1

Không khí mua sắm áo, mũ, cờ... để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam rất nhộn nhịp

Theo khảo sát của chúng tôi, mỗi chiếc áo đỏ có hình ngôi sao có giá từ 40-80 ngàn đồng (tùy kích cỡ), mũ: 25 ngàn đồng/chiếc, băng đô: 10 ngàn đồng/cái, kèn: 10 ngàn đồng/cái, cờ đỏ sao vàng loại nhỏ: 5 đồng/chiếc, cờ loại lớn: 10 ngàn đồng/chiếc...

Chị Phê (trú quận Hải Châu) đang bán đồ cổ vũ trước chợ Cồn cho biết, ngày thường chị làm công việc khác, biết hôm nay đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết sẽ có nhiều người mua cờ, mũ... để cổ vũ nên chị mua hàng này về bán tranh thủ kiếm thêm ít đồng.

Áo, mũ, cờ... cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đắt khách - 2

Khách hàng mua đồ có cả những già...

"Vừa buôn bán kiếm tiền, vừa cổ vũ cho đội tuyển luôn, rất là vui", chị Phê nói thêm.

Khách hàng mua đồ cổ vũ không chỉ là những bạn trẻ mà có cả những người trung niên. Người mua áo, mua mũ, người mua kèn, mua cờ… tùy vào nhu cầu của mỗi người.

Ông Nguyễn Văn Ca (trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) đang chọn mua chiếc kèn cho biết: “Ông mua về cho mấy đứa cháu thổi cho vui”.

Trong khi đó, một vị khách cũng đang dừng ô tô để mua 5 chiếc áo, 5 cái kèn và 5 cái băng đô.

“Mua về phát cho mỗi người mỗi cái cổ vũ đội tuyển Việt Nam cho khí thế”, vị khách này cho hay.

Áo, mũ, cờ... cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đắt khách - 3

Một vị khách dừng ô tô mua rất nhiều áo, cờ, băng đô

Ngay từ sáng sớm, hai mẹ con chị Thảo (trú quận Thanh Khê) đã đưa đồ ra bày bán bên lề đường Điện Biên Phủ.

Chị Thảo cho biết, từ sáng đến gần trưa chị đã bán được gần 50 chiếc áo và nhiều cờ, mũ. Theo dự đoán của chị Thảo, đến chiều tối, lượng khách sẽ còn đông hơn nữa, đến lúc đó sợ không có đủ hàng mà bán.

Áo, mũ, cờ... cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đắt khách - 4

Một bạn trẻ đang chọn áo để tối nay mặc cổ vũ

Áo, mũ, cờ... cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đắt khách - 5

Giá các mặt hàng này cũng vừa phải, nhiều người có thể mua được

Khánh Hồng