1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Angola soán ngôi Nigeria trở thành quốc gia cung cấp dầu mỏ lớn nhất châu Phi

(Dân trí) - Bạo động kéo dài nhắm vào các cơ sở sản xuất năng lượng tại Nigeria đã khiến cho trữ lượng sản xuất dầu mỏ của đất nước này sụt giảm nghiêm trọng, và không còn là nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất tại châu Phi.

Theo BBC, trữ lượng sản xuất dầu mỏ của Nigeria đã sụt giảm xuống mức thấp hơn Angola sau khi chuỗi nhà máy sản xuất dầu mỏ bị tấn công bởi nhóm tổ chức phiến quân tự xưng là Niger Delta Avengers. Động thái này giúp cho Angola chính thức vượt qua Nigeria và trở thành quốc gia cung cấp dầu mỏ lớn nhất tại châu Phi hiện nay.

Các số liệu do RBC Capital Markets cung cấp cho thấy sản lượng dầu của Angola vẫn giữ đều đặn ở mức 1,8 triệu thùng/ngày trong suốt tháng 4 và nửa đầu tháng 5. Trong khi đó lượng dầu tại Nigeria đã giảm xuống mức 1,69 triệu thùng/ngày vào cuối tuần trước, và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng thụt giảm. Cụ thể, sản lượng dầu tại đây đã xuống đến mức 1,4 triệu thùng/ngày sau phiên giao dịch thứ 2 vừa qua dựa theo báo cáo từ Reuters.

Angola soán ngôi Nigeria trở thành quốc gia cung cấp dầu mỏ lớn nhất châu Phi - 1

Đáng chú ý hơn, trữ lượng dầu mỏ giảm sút do bạo động được cho là bức tranh phản ảnh rõ ràng tình trạng thiếu ổn định và mất an ninh tại Nigeria. Các nhà đầu tư cũng lo ngại rằng những vụ bạo lực liên tiếp tại Nigeria có thể sẽ là mầm mống gây bất ổn tại khu vực châu Phi, đồng thời gây ảnh hưởng đến nền kinh tế khu vực bao gồm giá dầu sụt giảm, cùng với chính sách quản lý ngoại hối và kiểm soát giá gây tranh cãi của chính phủ.

Kể từ khi chính quyền Buhari ra lệnh bắt giữ đối với một thành viên của Phong trào giải phóng nô lệ đồng bằng sông Niger (viết tắt là MEND) bao gồm cả những cựu lãnh đạo của Chính phủ Ekpemupolo, đất nước Nigeria đã liên tục chìm trong bạo động với các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ quốc gia. Trong đó đáng chú ý nhất những cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở Chevron vào giữa tuần trước, và tại một đường dây xuất khẩu của Shell hồi cuối tháng 3 vừa qua.

"Với tốc độ và diễn biến phức tạp của các vụ tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở năng lượng tại Nigeria, chúng tôi tin rằng thời điểm hiện nay đang là đỉnh điểm của cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và các lực lượng nổi dậy như MEND," đại diện của tổ chức RBC Capital Markets lưu ý khách hàng trong một thông báo

Theo đó, RBC Capital Markets cho biết sự phá vỡ quy mô tổ chức có thể xảy ra tại Nigeria trong thời gian tới, và diễn biến có thể buộc hoạt động sản xuất dầu thô tại quốc gia này xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm. Vụ việc có thể sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều tới tình hình kinh tế chung của khu vực cũng như giá dầu thô trên thế giới.

Nguyễn Nguyễn

Angola soán ngôi Nigeria trở thành quốc gia cung cấp dầu mỏ lớn nhất châu Phi - 2