1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Angelus – Hãng đồng hồ 125 năm tuổi đến Việt Nam

Thương hiệu đồng hồ cao cấp Thuỵ Sĩ - Angelus sinh ra tại trái tim của ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ- La Chaux-de-Fonds. Có lịch sử gần 125 năm, Angelus là một trong những thương hiệu có tầm ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ trước. Giới đồng hồ cao cấp ca ngợi sự tiên phong của Angelus trong việc phát triển những thiết kế được sản xuất khép kín - “in-house” - luôn được các nhà sưu tầm khắp thế giới săn tìm.

Năm 1891 anh em nhà chế tác Albert và Gustav Stolz đã đặt nền móng của nhà máy sản xuất đồng hồ Angelus tại Le Locle, Thụy Sĩ.
Năm 1891 anh em nhà chế tác Albert và Gustav Stolz đã đặt nền móng của nhà máy sản xuất đồng hồ Angelus tại Le Locle, Thụy Sĩ.

Angelus đã ghi dấu với thiết kế Chronodato (tức đồng hồ chronograph bổ sung thêm phần ngày và tháng) vào năm 1942. Angelus cũng là thương hiệu đầu tiên giới thiệu thiết kế Chronograph với lịch năm hiện trên một ô riêng nay đã trở thành một tiêu chuẩn trong làng đồng hồ.

Trong suốt 125 năm, tên tuổi Angelus gắn với chức năng Chronograph đặc biệt và nhiều biến tấu độc đáo cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ báo thức, đồng hồ du lịch với nhiều hiển thị và nguồn điện dự trữ lâu.
Trong suốt 125 năm, tên tuổi Angelus gắn với chức năng Chronograph đặc biệt và nhiều biến tấu độc đáo cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ báo thức, đồng hồ du lịch với nhiều hiển thị và nguồn điện dự trữ lâu.

Năm 1956, Angelus lại xuất xưởng Datalarm - đồng hồ đeo tay đầu tiên gồm cả báo động và chức năng ngày. Đến năm 1958, giới mộ điệu lại tiếp tục bất ngờ khi chứng kiến sự ra mắt đình đám của Angelus Tinkler – chiếc đồng hồ đeo tay hoàn toàn không thấm nước.

Độ chính xác cao của những chiếc đồng hồ Angelus được chứng minh bằng một loạt các kết quả tại các cuộc thi về đồng hồ, trong khi tay nghề chế tác tuyệt vời của những nghệ nhân Angelus đã được công nhận bởi giải thưởng quốc tế tại Paris (1902), Lille (1902), Liège (1905), Milan (1906), Bern (1914) và Philadelphia (1926).

Tuy nhiên, giống như nhiều thương hiệu danh tiếng khác, Angelus cũng là một trong những nạn nhân đau thương của cơn bão đồng hồ Quartz (sự ra đời của những chiếc đồng hồ chạy bằng pin) trong những năm 1970 dẫn đến 70% việc sản xuất của làng đồng hồ Thuỵ Sĩ bị ngưng trệ.

Bước đột phá mang tên U10 Tourbillon Lumière từ Angelus.
Bước đột phá mang tên U10 Tourbillon Lumière từ Angelus.

Thật may mắn, năm 2011 Angelus đã được hồi sinh bởi La Joux-Perret SA - nhà sản xuất nổi tiếng. Đặt trung tâm đầu não và phòng thiết kế tại thủ phủ La Chaux-de-Fonds, được điều hành bởi CEO Frédéric Wenger và Tiến sĩ Sébastien Chaulmontet, Angelus của ngày nay quy tụ những nghệ nhân bâc thầy cùng kĩ thuật tiên tiến. Học hỏi từ bề dày lịch sử lâu đời, Angelus đã kế thừa những tinh hoa chế tác đồng hồ và dành hơn 4 năm để phát triển thế hệ tiếp theo để duy trì danh tiếng của thương hiệu.

Những chiếc đồng hồ thế hệ mới của Angelus lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua hay từ ngành hành không vũ trụ. Với những đột phá trong thiết kế, điển hình là thiết kế skeleton (lộ cơ), những chiếc đồng hồ Angelus hướng đến tinh thần năng động và cá tính của những tín đồ đam mê đồng hồ thế hệ mới.

Angelus đã mất 4 năm để thiết kế, phát triển và chế tác nên chiếc đồng hồ U40 Racing Tourbillon Skeleton và bộ máy A-300 Calibre, tạo nên thế hệ đồng hồ mới cho thương hiệu danh tiếng này.
Angelus đã mất 4 năm để thiết kế, phát triển và chế tác nên chiếc đồng hồ U40 Racing Tourbillon Skeleton và bộ máy A-300 Calibre, tạo nên thế hệ đồng hồ mới cho thương hiệu danh tiếng này.
Bộ đôi đồng hồ U40 Racing Tourbillon (trái) và U30 Tourbillon Rattrapante (phải). Ngoài việc tạo ra những chiếc đồng hồ Tourbillon siêu phức tạp, lấy cảm hứng từ những chiếc siêu xe, Angelus còn tích hợp thêm những tính năng hiện đại khác như fly-back chronograph trên chiếc U30.
Bộ đôi đồng hồ U40 Racing Tourbillon (trái) và U30 Tourbillon Rattrapante (phải). Ngoài việc tạo ra những chiếc đồng hồ Tourbillon siêu phức tạp, lấy cảm hứng từ những chiếc siêu xe, Angelus còn tích hợp thêm những tính năng hiện đại khác như fly-back chronograph trên chiếc U30.

Với việc chuyển mình từ phong cách đồng hồ cổ điển và hướng đến những thay đổi mới trong thiết kế, vật liệu hay những kĩ thuật tiên tiến nhất, Angelus đã vượt qua ranh giới của đồng hồ hiện đại nhưng vẫn giữ đúng tiêu chí của thị trường đồng hồ cao cấp truyền thống. Một số thiết kế của thương hiệu Angelus hiện đang được trưng bày tại Frost of London Việt Nam boutique, khách sạn Metropole Hà Nội.