1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ăn trộm 12 chiếc logo xe sang để được nhiều like trên mạng xã hội

(Dân trí) - Một người đàn ông đã bị bắt sau khi ăn cắp huy hiệu của hơn một chục chiếc xe Mercedes-Benz chỉ trong một đêm. Người này còn tự mình quay phim lại hành động đó để có được nhiều lượt thích trên một trang web chia sẻ video.

Cảnh sát tìm thấy trên một chục logo xe Mercedes-Benz trong căn hộ của tên trộm. (Nguồn: 163.com)
Cảnh sát tìm thấy trên một chục logo xe Mercedes-Benz trong căn hộ của tên trộm. (Nguồn: 163.com)

Cụ thể, cảnh sát ở Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã nhận được nhiều khiếu nại từ chủ xe Mercedes-Benz vào khoảng nửa đêm thứ tư tuần trước về các vụ trộm, theo Nbd.com.cn đưa tin.

Theo đó, hình ảnh một người đàn ông vừa ăn trộm huy hiệu từ 12 chiếc xe sang vừa quay phim hành động đó đã được theo dõi qua nhiều camera giám sát.

Sau đó, cảnh sát cũng đã tìm thấy trên một chục logo xe Mercedes-Benz trong căn hộ của tên trộm này, nhiều tờ báo địa phương cho biết.

Theo tờ South China Morning Post, người đàn ông 25 tuổi này nói với cảnh sát rằng các đoạn video trộm cắp huy hiệu xe bây giờ đang trở nên phổ biến trên nền tảng video trực tuyến Trung Quốc có tên Douyin nên mới làm điều đó.

Đáng nói, tên trộm này nghĩ rằng ăn cắp huy hiệu xe Mercedes sẽ là một cách hay để tăng lượng người xem video của mình mà không cần tài năng hay vẻ ngoài đặc biệt.

Kể lại vụ việc với cảnh sát, người đàn ông 25 tuổi cho biết đã lái xe đến khu vực hắn hành động bằng xe của mình, một chiếc Geely Emgrand của Trung Quốc, và dừng lại bất cứ khi nào hắn nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz, sau đó sẽ ăn trộm và tự mình quay lại hành động đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người dùng Internet tranh luận liệu các trang web chia sẻ video có khuyến khích các hành vi phản xã hội, bất hợp pháp hoặc thậm chí nguy hiểm hơn để thu hút nhiều người xem hơn.

“Các trang mạng xã hội này đang chỉ ra những mặt tồi tệ nhất của con người bởi vì họ chỉ làm mọi thứ để có được nhiều lượt thích. Các công ty đang vận hành chúng có một cách vô trách nhiệm đến mức không thể tha thứ”, một người nhận xét.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người bình luận về vụ việc này đều cho biết kẻ trộm phải nhận mọi tội lỗi cho hành động của mình.

“Mỗi ngày chúng tôi xem nhiều thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đồng ý và chấp nhận mọi điều chúng tôi thấy trên màn hình”, một người khác nói.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Ăn trộm 12 chiếc logo xe sang để được nhiều like trên mạng xã hội - 2