1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ăn theo ngày lễ, siêu thị dựng xe tăng chiến thắng bằng mì tôm, bột giặt

(Dân trí) - Dịp lễ kỷ niệm 30/4, rất nhiều cửa hàng, siêu thị đã tổ chức khuyến mại, giảm giá để kích cầu mua sắm. Tại siêu thị BigC Thăng Long, người ta còn cho dựng nhiều chiếc xe tăng chiến thắng bằng gói mì tôm, bột giặt.

Ăn theo ngày lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc, tại nhiều quầy hàng đồ khô bánh kẹo, mì tôm và xà phòng, các quầy hàng siêu thị đã dựng mô hình những chiếc xe tăng phá Dinh Độc Lập, giải phóng 30/4/1975. Theo nhiều khách hàng, những quảng cáo đặc trưng kiểu mày mới xuất hiện từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Nhiều khách hàng ấn tượng với việc tạo hình rất thời thượng của siêu thị ngoại, họ cho rằng kiểu câu khách này khá hợp thời. Trong khi đó, một số người tiêu dùng cho rằng không đồng ý với cách tạo hình này bởi siêu thị có nhiều trẻ em sẽ không tốt đối với trẻ nhỏ.

Đối với người lớn tuổi, việc nhìn thấy hình ảnh cỗ xe tăng chiến thắng gợi lại ký ức của năm tháng chiến tranh và lịch sử cuộc chiến hào hùng của dân tộc.

Ảnh những chiếc thùng mì tôm được xếp tạo thành chiếc xe tăng để quảng cáo, câu khách
Ảnh những chiếc thùng mì tôm được xếp tạo thành chiếc xe tăng để quảng cáo, câu khách
Tại những điểm bán bột giặt người ta cũng cho dựng một chiếc xe tăng mô hình ngộ nghĩnh.
Tại những điểm bán bột giặt người ta cũng cho dựng một chiếc xe tăng mô hình ngộ nghĩnh.
Chiếc xe tăng được làm thủ công từ vỏ của các loại nồi, chảo. Người ta tận dụng mô hình này để in những hình quảng cáo, khuyến mãi cho sản phẩm.
Chiếc xe tăng được làm thủ công từ vỏ của các loại nồi, chảo. Người ta tận dụng mô hình này để in những hình quảng cáo, khuyến mãi cho sản phẩm.
Tại siêu thị, ngày 30-4 khá đông gia đình trẻ, người dân Hà Nội nhân dịp nghỉ lễ dài nhất từ đầu năm đến nay đến mua sắm.
Tại siêu thị, ngày 30-4 khá đông gia đình trẻ, người dân Hà Nội nhân dịp nghỉ lễ dài nhất từ đầu năm đến nay đến mua sắm.
Mặc dù đường phố Hà Nội ngày lễ khá vắng vẻ do người ở tỉnh xa về quê vui lễ với gia đình, nhiều người dân đi du lịch ở xa nhưng tại các siêu thị vẫn đông đặc người mua đồ.
Mặc dù đường phố Hà Nội ngày lễ khá vắng vẻ do người ở tỉnh xa về quê vui lễ với gia đình, nhiều người dân đi du lịch ở xa nhưng tại các siêu thị vẫn đông đặc người mua đồ.
Các mặt hàng dễ mua nhất thời điểm hiện nay là hoa quả, rau xanh và quần áo hè. Quần áo mùa hè tại đại siêu thị hiện được khá đông người chọn lựa do giá rẻ, phù hợp mặc một mùa.
Các mặt hàng dễ mua nhất thời điểm hiện nay là hoa quả, rau xanh và quần áo hè. Quần áo mùa hè tại đại siêu thị hiện được khá đông người chọn lựa do giá rẻ, phù hợp mặc một mùa.
Đa số đồ hàng tại siêu thị hiện được giảm giá mạnh, hình ảnh chiếc chảo rán được quảng cáo giảm gần 30% giá thành so với mức giá niêm yết.
Đa số đồ hàng tại siêu thị hiện được giảm giá mạnh, hình ảnh chiếc chảo rán được quảng cáo giảm gần 30% giá thành so với mức giá niêm yết.
Các cửa hàng quần áo, đồ may mặc cũng tận dụng thời gian đại lễ để bán hàng đồng giá. Tuy nhiên, theo nhiều người mua hàng, hàng đồng giá chỉ có 1 hoặc 2 đồ còn lại hầu hết là quần áo bán giá gốc, khá đắt đỏ.
Các cửa hàng quần áo, đồ may mặc cũng tận dụng thời gian đại lễ để bán hàng đồng giá. Tuy nhiên, theo nhiều người mua hàng, hàng đồng giá chỉ có 1 hoặc 2 đồ còn lại hầu hết là quần áo bán giá gốc, khá đắt đỏ.
Ngày nghỉ, cha mẹ thường đưa các em nhỏ đến siêu thị, nhiều trẻ nhỏ vui đùa trong siêu thị và ngủ gục trên tay bố mẹ. Thời điểm này, do thời tiết Hà Nội giao mùa nên mưa nắng thất thường, khá nhiều gia đình cho trẻ em đến các trung tâm thương mại hoặc đại siêu thị chơi, ngắm đồ và vui đùa.
Ngày nghỉ, cha mẹ thường đưa các em nhỏ đến siêu thị, nhiều trẻ nhỏ vui đùa trong siêu thị và ngủ gục trên tay bố mẹ. Thời điểm này, do thời tiết Hà Nội giao mùa nên mưa nắng thất thường, khá nhiều gia đình cho trẻ em đến các trung tâm thương mại hoặc đại siêu thị chơi, ngắm đồ và vui đùa.
Các cửa hàng tự chọn đồ đông lạnh như xúc xích, lạp xưởng, giò chả, chả viên, trứng gia cầm... đều tập trung rất đông khách hàng.
Các cửa hàng tự chọn đồ đông lạnh như xúc xích, lạp xưởng, giò chả, chả viên, trứng gia cầm... đều tập trung rất đông khách hàng.
Nhiều nam thanh niên, những đấng mày râu những ngày này cũng dành thời gian mua đồ cho gia đình, chia sẻ khó khăn với gia đình.
Nhiều nam thanh niên, những đấng mày râu những ngày này cũng dành thời gian mua đồ cho gia đình, chia sẻ khó khăn với gia đình.

Nguyễn Tuyền

Ăn theo ngày lễ, siêu thị dựng xe tăng chiến thắng bằng mì tôm, bột giặt - 12