1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ăn chặn tiền, một tỉ phú phải bồi thường hơn 200 triệu USD

Vào ngày 16/3 vừa qua, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Mỹ cho biết, tỉ phú Ira Rennert phải chịu trách nhiệm về việc ăn chặn tiền của một công ty để chi trả cho việc xây dựng khối bất động Hamptons của mình.

Ăn chặn tiền, một tỉ phú phải bồi thường hơn 200 triệu USD
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Sau đó, tỉ phú Ira Rennert và công ty của mình đã phải bồi thường 118 triệu USD. Tuy nhiên, Chánh án Alison Nathan xác định rằng, ông Rennert và công ty của ông, Renco Group, sẽ phải trả thêm tiền lãi chưa được thanh toán của 14 năm qua, vào khoảng 100 triệu USD.

Nicholas Kajon, một luật sư của nguyên đơn cũng cho biết, các khoản thanh toán lãi suất sẽ lên đến khoảng 95 triệu USD. Vậy tổng cộng số tiền ông Rennert và công ty của ông sẽ phải trả là 213 triệu USD, bao gồm tiền bồi thường và tiền lãi.

Nguyên nhân của số nợ này xuất phát từ việc một công ty khai thác mỏ có tên MagCorp đã đệ đơn xin phá sản vào năm 2001.
 
Năm 1996, MagCorp đưa ra hơn 100 triệu USD trái phiếu, nhưng thay vì đầu tư số tiền thu được để cải thiện môi trường và mô hình sản xuất thì số tiền này lại được sử dụng cho việc chi trả khối bất động sản của tỉ phú Ira Rennert ở Sagaponack.
 
Khối bất động sản của ông Rennert bao gồm 29 phòng ngủ, với tên gọi là Fair Field, khu vực này được cho là nơi cư ngụ tư nhân lớn nhất trong cả nước. Tài sản ròng của ông được ước tính là 6 tỉ USD.
 
Một phát ngôn viên cho biết, Renco đã thất vọng với phán quyết của thẩm phán. "Chúng tôi sẽ tuân theo mọi phán quyết của tòa án và bồi thường mọi thiệt hại mà chúng tôi đáng phải bỏ ra," ông nói.
 
Theo Tuyết Nhung 
Một Thế giới/ New York Business
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”