1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Amazon công bố mức lợi nhuận kỷ lục thứ tư liên tiếp

(Dân trí) - Nhà bán lẻ trực tuyến và nhà cung cấp điện toán đám mây hàng đầu thế giới cho biết lợi nhuận ròng tăng hơn gấp đôi lên 3,56 tỷ đô la, vượt qua ước tính của các nhà phân tích trước đó.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu chậm lại một phần do doanh số bán hàng yếu hơn ở các nước khác, so với Mỹ. Doanh thu tăng 17% lên đến 59,7 tỷ đô la và dự kiến tăng trưởng doanh số từ 13% đến 20% trong vòng ba tháng tới.
Doanh số cho Amazon Web Services tăng 41% lên 7,7 tỷ đô la trong khoảng thời gian ba tháng tính đến cuối tháng ba.

George Salmon, nhà phân tích tại công ty môi giới chứng khoán Hargreaves Lansdown cho biết: "Những lợi ích của điện toán đám mây rất rõ ràng đối với người dùng và với lợi nhuận tăng 59% trong quý này, đó cũng là những lợi thế cho Amazon".

Amazon công bố mức lợi nhuận kỷ lục thứ tư liên tiếp - 1

Amazon công bố mức lợi nhuận kỷ lục thứ tư liên tiếp

"Mặc dù chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên dữ liệu để hỗ trợ các hệ thống đám mây là rất lớn, nhưng thực tế việc đòi hỏi nguồn tài chính dồi dào như vậy thực sự có lợi cho Amazon. Thật khó để thấy một kẻ thách thức mới nào có thể đánh bại được các doanh nghiệp như Amazon, Google và thành viên mới nhất của câu lạc bộ nghìn tỷ đô - Microsoft".

Microsoft đã chứng kiến giá trị thị trường chứng khoán hàng đầu của mình lên tới 1 nghìn tỷ đô sau khi báo cáo doanh thu và lợi nhuận tốt hơn mong đợi.

Vũ Thanh
Theo BBC