1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Airbus thắng hợp đồng "khủng" hơn 200 chiếc máy bay A320

(Dân trí) - Tập đoàn Airbus vừa giành được một trong những hợp đồng cung cấp máy bay lớn kỷ lục từ hãng hàng không Indonesia Lion Air. Với hơn 200 chiếc A320 được đặt mua, tổng giá trị của thương vụ này ước tính lên tới hơn 20 tỷ USD.

Thông tin được tờ Les Echos của Pháp đăng tải. Theo đó mức giá chuẩn của một chiếc A320 là 91,5 triệu USD. Trong khi đó phiên bản tiết kiệm nhiên liệu NEO có giá lên tới hơn 100 triệu USD. Với đơn hàng hơn 200 chiếc, thương vụ này sẽ giúp “gã khổng lồ” của hàng không châu Âu thu về hơn 20 tỷ USD. 
Airbus sẽ cung cấp hơn 200 chiếc A320 cho Lion Air
Airbus sẽ cung cấp hơn 200 chiếc A320 cho Lion Air

Dự kiến lễ ký kết hợp đồng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (18/2) với sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Francois Hollande. Thông tin từ văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông sẽ tiếp đón giám đốc điều hành của Airbus Fabrice Bregier để ăn mừng việc ký kết “một thỏa thuận công nghiệp lớn”, nhưng cả Airbus lẫn chính quyền Pháp đều từ chối cho biết thêm chi tiết.

Chính phủ Pháp chỉ cho biết thỏa thuận với hãng hàng không giá rẻ châu Á sẽ được ký khi Tuần công nghiệp Pháp được khởi động mà không cung cấp thêm bản chất của thỏa thuận là gì. Buổi lễ sẽ diễn ra tại dinh tổng thống Pháp vào 10 giờ GMT. 

Đây là thương vụ lớn thứ hai của Airbus chỉ trong khoảng 1 tuần. Trước đó, tập đoàn hàng không châu Âu này cũng đã giành được một hợp đồng trị giá 15,5 tỷ USD từ hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ với 117 máy bay, chủ yếu là A320 tầm trung, được đặt mua.

Lion Air là hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Indonesia và là khách hàng mới của Airbus bởi trước đây họ hầu như chỉ đặt hàng từ tập đoàn Boeing của Mỹ. Trong năm 2011, Lion Air từng ký hợp đồng kỷ lục với trị giá lên tới 22,4 tỷ USD, đặt mua 230 chiếc Boeing 737.

Với dân số khoảng 240 triệu người, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới với lãnh thổ gồm hơn 17.000 hòn đảo nằm rải rác khắp 33 tỉnh. Những năm gần đây, ngành hàng không nước này tăng trưởng rất mạnh, khoảng 21%/năm, sau sự xuất hiện của các hãng hàng không giá rẻ và thu nhập của người dân tăng nhờ kinh tế phát triển ổn định.

Về phần mình thương vụ này được xem là thắng lợi lớn của Airbus trước đối thủ Boeing bởi nhiều năm qua, Lion Air là khách hàng “ruột” của hãng máy bay Mỹ. Thông thường các hãng hàng không cũng hiếm khi thay đổi nhà cung cấp do chi phí tái đào tạo và mua thêm phụ tùng dự phòng rất cao. 

Trong năm 2012, Airbus đã bị Boeing lần đầu tiên qua mặt về doanh số sau 6 năm liền dẫn trước. Tính từ đầu năm đến nay, họ cũng đang phải bám đuổi đối thủ đến từ Chicago, Mỹ.

Với nước Pháp, đây cũng là một thắng lợi đáng kể trong bối cảnh tình hình thị trường việc làm đang ảm đạm. Những đơn hàng mới này của Airbus, có trụ sở đặt tại Toulouse, sẽ giúp người Pháp có thêm nhiều công ăn việc làm. Hồi tháng Giêng, CEO Bregier của Airbus tuyên bố sẽ tuyển thêm 3000 nhân viên trên toàn thế giới trong năm nay.

Thanh Tùng
Tổng hợp