1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ái nữ 9X của Chủ tịch REE muốn nâng tài sản lên 114 tỷ đồng

(Dân trí) - Với việc nhận thêm cổ phần từ Công ty quản lý quỹ, khối lượng nắm giữ của "tỷ phú 9X" Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh tại REE sẽ tăng lên 3,56 triệu đơn vị, tương ứng với 114 tỷ đồng theo thị giá ngày 9/1.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh - một trong những tỷ phú trẻ nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh - một trong những tỷ phú trẻ nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Hình ảnh ngổn ngang ở nhà máy Samsung Thái Nguyên sau vụ ẩu đả

Ái nữ Chủ tịch REE muốn nâng tài sản lên 114 tỷ đồng

Dòng vốn rút khỏi Thái Lan do bất ổn chính trị

Xu hướng vốn ngoại tăng mạnh hỗ trợ tỷ giá 2014

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) vừa công bố thông tin giao dịch của cổ đông liên quan đến cổ đông nội bộ.

 

Theo đó, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Mai Thanh đã đăng ký nhận lại cổ phiếu ủy thác đầu tư từ Công ty quản lý quỹ với số lượng 400.000 đơn vị.

 

Phương thức giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống dự kiến thực hiện từ 15/1 đến 13/2/2014.

 

Sau khi nhận 400.000 cổ phiếu này, ái nữ của bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ có sở hữu lên tới 3,56 triệu cổ phiếu REE, tương đương 1,46% vốn điều lệ công ty này.

 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/1/2014, cổ phiếu REE tăng mạnh 1.600 đồng/cp tương ứng 5,3% lên mức 32.000 đồng/cp, qua đó đưa khối tài sản của của Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh trên sàn chứng khoán hiện nay ước khoảng 101,12 tỷ đồng (nhờ sở hữu 3,16 triệu cổ phiếu REE tương ứng 1,29% vốn điều lệ công ty).

 

Với việc nhận thêm 400.000 cổ phiếu từ Công ty quản lý quỹ, tài sản của Nhất Hạnh sẽ tăng thêm 12,8 tỷ đồng lên 113,92 tỷ đồng với mức giá cổ phiếu thời điểm hiện tại. Nếu với diễn biến tích cực của REE như hiện nay, giá trị tài sản của "tỷ phú 9X" này sẽ còn dâng cao hơn vào thời gian tới.

 

Sinh năm 1991, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đang là một trong những tỷ phú trẻ nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Được biết, cô đã tốt nghiệp Đại học Warwick (Anh) và đã về nước, hiện làm việc tại Ngân hàng HSBC. Ngoài ra, Nhất Hạnh cũng từng được biết đến là thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS cao nhất Việt Nam, với tổng điểm trung bình là 8,5 - trong đó kỹ năng đọc viết đạt 9 điểm.

 

Tại REE, bà Nguyễn Thị Mai Thanh hiện vẫn nắm giữ gần 10 triệu cổ phiếu REE, tương đương tỷ lệ 4,06% vốn điều lệ công ty. Anh trai Nhất Hạnh là Nguyễn Ngọc Thái Bình (sinh năm 1982) là Thành viên Hội đồng quản trị REE nhưng lại không sở hữu cổ phiếu tại công ty này mà nắm giữ 2,92 triệu cổ phiếu STB ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

 

Năm 2013, gia đình bà Nguyễn Thị Mai Thanh đứng thứ 19 trong danh sách những gia đình giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với khối tài sản tại ngày 31/12/2013 là 781 tỷ đồng, tăng 320 tỷ so với đầu năm.



Mới đây, trong số đầu tiên của năm 2014, Forbes Việt Nam đã vinh danh bà Nguyễn Thị Mai Thanh khi đã đưa REE gia nhập vào "câu lạc bộ lợi nhuận 1.000 tỷ" trong năm 2013. Theo ước tính của SSI Research, doanh thu năm 2013 của REE vào khoảng 2.230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.033 tỷ đồng tương ứng EPS đạt 4.222 đồng/cp.

 

Mai Chi

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước