AEON Việt Nam tiếp tục dự án giáo dục bền vững tại TP. HCM

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sau thành công tại Hải Phòng, Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) tiếp tục triển khai dự án "Giáo dục bền vững cho thế hệ tương lai" trong đó có hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh tại trường tiểu học Lê Lai (Q. Tân Phú).

Dự án "Giáo dục bền vững cho thế hệ tương lai" dự kiến được thực hiện trong vòng 05 năm (từ 2020 đến 2024), với sự tham vấn từ các Sở GD&ĐT tại 04 tỉnh thành nơi AEON Việt Nam hiện diện. Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ cơ sở vật chất và trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các em học sinh trong độ tuổi mầm non và tiểu học, và hướng đến tương lai phát triển bền vững.

Mỗi năm học, dự án sẽ lựa chọn 1 chủ đề khác nhau để đưa ra định hướng và các hoạt động phù hợp với đối tượng tham gia, dựa trên bối cảnh chung của xã hội, định hướng của Bộ GD&ĐT về phát triển bền vững và chiến lược về Trách nhiệm xã hội của AEON Việt Nam trong năm đó. Dưới tác động của dịch Covid-19, năm học 2020 - 2021 tập trung vào chủ đề giữ gìn vệ sinh cá nhân với thông điệp "Sạch đôi tay - Vững tương lai", nhằm giúp các em nhỏ hiểu về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân trong việc phòng chống dịch bệnh và thực hành rửa tay, vệ sinh cá nhân đúng cách.

AEON Việt Nam tiếp tục dự án giáo dục bền vững tại TP. HCM - 1

Các em học sinh trường Tiểu học Lê Lai, quận Tân Phú, TP. HCM hào hứng tham gia hoạt động ngoại khóa được tổ chức bởi AEON Việt Nam và Saraya Greentek

Với chủ đề này, dự án chính thức được khởi động tại TP. Hải Phòng vào tháng 09 năm 2020 và đến nay đã hoàn thành việc lắp đặt 80 bồn rửa tay thông minh và trang bị gần 6.500 chai nước rửa tay kháng khuẩn TOPVALU - Nhãn hàng riêng của AEON cho 50 trường mầm non và tiểu học tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Cũng trong năm 2020, hơn 10.000 em học sinh tại Hải Phòng đã được tham gia chương trình giáo dục ngoại khóa và nhận cẩm nang giữ sạch đôi tay, đồng hành bởi Công ty TNHH SARAYA Greentek. Dự án đã nhận được phản hồi tích cực từ phía ban lãnh đạo các Sở GD&ĐT, các trường học cùng phụ huynh học sinh.

Cô Trần Thị Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai, Quận Tân Phú cho biết: "Hôm nay, tập thể các em học sinh và thầy cô của trường Tiểu học Lê Lai đã cùng nhau tham gia buổi ngoại khóa rất ý nghĩa do sở Giáo dục Đào tạo TP. HCM và Công ty AEON Việt Nam phối hợp tổ chức. Hoạt động này không chỉ đem đến cho các em những kiến thức chăm sóc bản thân tốt hơn đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh mà còn giúp các em tự tin tham gia hoạt động tập thể và có thêm những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng các bạn."

AEON Việt Nam tiếp tục dự án giáo dục bền vững tại TP. HCM - 2
Các em học sinh thực hành các bước rửa tay đúng cách

Bên cạnh việc trải nghiệm bồn rửa tay thông minh được thiết kế đặc biệt, các em nhỏ cũng được hướng dẫn các kiến thức về giữ gìn vệ sinh cá nhân được truyền tải dưới hình thức học tập ngoại khóa vui nhộn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Với sự hướng dẫn của các nhân vật hoạt hình và siêu anh hùng gần gũi, các em học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách chủ động và ghi nhớ lâu hơn.

Bé Nguyễn Hoàng Thiên An, học sinh lớp 4/3, trường Tiểu học Lê Lai chia sẻ: "Được tham gia hoạt động ngoại khóa ngày hôm nay, chúng con vừa được nhận quà, vừa được học cách rửa tay để chống lại Covid-19 và các con virus khác. Con và các bạn cảm thấy rất vui và muốn có nhiều hoạt động ngoại khóa như thế này nữa".

AEON Việt Nam tiếp tục dự án giáo dục bền vững tại TP. HCM - 3
Các em học sinh trải nghiệm bồn rửa tay thông minh được thiết kế đặc biệt do AEON Việt Nam tài trợ

Năm 2021, AEON Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình giáo dục ngoại khóa cho hơn 50.000 học sinh của 30 trường tiểu học và mầm non tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có trường tiểu học Lê Lai - quận Tân Phú. Bên cạnh đó, dự án đang được thực hiện tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Dương, cụ thể sẽ lắp 50 bồn rửa tay tại 50 trường mầm non và tiểu học trong tháng 04, và chương trình giáo dục ngoại khóa cho hơn 32.000 em học sinh diễn ra trong tháng 05 và tháng 06.

Ông Sasamori Hiroaki - Phó tổng Giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: "Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã ổn định hơn, nhưng AEON Việt Nam luôn tin rằng việc nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho trẻ em chính là cách tốt nhất để chuẩn bị cho những điều không lường trước được trong tương lai. AEON Việt Nam vui mừng khi dự án "Giáo dục bền vững cho thế hệ tương lai" nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực của các em học sinh, nhà trường và Sở giáo dục các thành phố. Đây là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong hành trình dài hạn vì sự phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới."

Bên cạnh dự án "Giáo dục bền vững cho thế hệ tương lai", AEON Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động khác nhằm góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ như: chương trình học bổng AEON (từ năm 2011) tính đến tháng 12/2020 đã trao tặng tổng cộng gần 1.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam; chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á (từ năm 2011) tính đến tháng 12/2020 đã hỗ trợ tổng cộng hơn 150 học sinh Việt Nam tham dự cùng học sinh đến từ 10 quốc gia Châu Á khác.