1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

8,6 tấn vàng “Nhà nước” đã được “bơm” ra thị trường

(Dân trí) - Sáng nay, 39.700 lượng vàng trong tổng số 40.000 lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán đã các ngân hàng và doanh nghiệp vàng đặt mua. Tính chung 8 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 223.600 lượng vàng, tương đương 8,6 tấn vàng.

Thị trường vàng không lo thiếu vàng (ảnh minh họa).
Thị trường vàng không lo thiếu vàng (ảnh minh họa).

Sáng nay 17/4, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu vàng phiên thứ 8, với khối lượng chào bán lên tới 40.000 lượng vàng, tương đương 1,5 tấn vàng quy chuẩn.

Kết thúc phiên đấu thầu, 16/21 đơn vị tham gia đấu thầu là các ngân hàng và doanh nghiệp vàng đã đặt mua 39.700 lượng vàng trong tổng số 40.000 lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán.

Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước thông báo giá tham chiếu (có tính chất đặt cọc) là 40,2 triệu đồng/lượng, còn mức giá sàn được chốt phiên sáng nay là 40,7 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn giá vàng mà doanh nghiệp thu gom trên thị trường cùng thời điểm khoảng 550.000 đồng/lượng, nhưng thấp hơn giá doanh nghiệp bán ra 150.000 đồng/lượng.

Theo đó, mức giá trúng thầu thấp nhất của phiên hôm nay là 40,71 triệu đồng/lượng và cao nhất là 40,8 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá trúng thầu thấp nhất và cao nhất lên tới 90.000 đồng/lượng, cao hơn ở một số phiên trước đây cho thấy, các đơn vị kinh doanh vàng vẫn “thèm khát” vàng. Được biết, đa số đơn vị tham gia mua vàng qua các phiên đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước là các ngân hàng có nhu cầu tất toán trạng thái vàng trước hạn chót 30/6.

Dù các mức giá trúng thầu phiên sáng nay cao hơn hôm qua nhưng so với mặt bằng giá trên thị trường, doanh nghiệp vàng vẫn có lãi. Thông tin từ cuộc đấu thầu cho biết, đơn vị trúng nhiều nhất mua được 5.000 lượng, trúng ít nhất mua được 900 lượng.

Như vậy, sau 8 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã “bơm” ra thị trường 223.600 lượng vàng, tương đương 8,6 tấn vàng. Trao đổi với báo giới, để phục vụ cho các phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã dập khoảng 10 tấn vàng và hiện tại chưa yêu cầu SJC gia công thêm. Ngân hàng Nhà nước đã tính đến phương án nhập vàng bù vào dự trữ ngoại hối và cân nhắc để việc nhập vàng không ảnh hưởng đến tỷ giá.

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, mặc dù biết rủi ro khi tham gia đấu thầu vàng từ Ngân hàng Nhà nước, nhưng nếu không tham gia đấu thầu vàng thì họ không có vàng để bán. Bởi hiện nay Ngân hàng Nhà nước không cho nhập khẩu thêm vàng.

Trên thị trường, giá vàng SJC hôm nay diễn biến theo xu hướng giảm rồi tăng đan xen nhau. Mở cửa phiên, giá vàng giảm mạnh 500.000 đồng/lượng, xuống dưới mốc 41 triệu đồng/lượng. Đến khoảng 10h30, giá vàng SJC đã tăng trở lại mốc trên 41 triệu đồng/lượng và hiện giao dịch ở mức 40,65 triệu đồng/lượng - 40,95 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi trên 6 triệu đồng/lượng.

Nguyễn Hiền