1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

76% vàng “đọng” ở TPHCM phản ánh xu hướng đầu cơ

(Dân trí) - “Trên địa bàn Hà Nội, mức độ gửi vàng chỉ chiếm trên 11%. 76% lượng vàng huy động nằm tại TPHCM. Trong chừng mực nhất định có thể gói đó là đầu cơ tài sản” - Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến “bác” lo ngại về việc giữ vàng trong dân.

Trước lo ngại về chủ trương ngừng huy động và cho vay vàng theo thông báo 84 ngày 13/4 của NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến khẳng định giải pháp này đã được cân nhắc, đánh giá đầy đủ tác động.

“Chúng tôi đã cân nhắc tác động của quyết định này tới các ngân hàng cho vay để tránh ảnh hưởng đến người dân. Người dân nếu không huy động gửi thì có thể bán lại cho các tổ chức tín dụng hoặc gửi vào két của các tổ chức này. Còn các tổ chức có huy động lớn trong trường hợp gặp khó khăn, NHNN sẽ xem xét để tránh tác động bất lợi” – ông Tiến trình bày.
76% vàng “đọng” ở TPHCM phản ánh xu hướng đầu cơ  - 1
Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến: "Chấm dứt cho vay vàng sẽ tác động tích cực nhiều hơn tiêu cực".

“Bác” những lo ngại về tác động tiêu cực của lệnh “cấm” khi người Việt có thói quen gửi và giữ vàng, Phó Thống đốc phân tích, các số liệu thống kê thể hiện xu hướng ngược lại.

Theo đó, trên địa bàn Hà Nội, mức độ gửi vàng chỉ chiếm trên 11% lượng huy động vàng. Trên toàn quốc, có 30 tỉnh thành không có hoạt động này. Rất nhiều tỉnh thành khác, việc gửi giữ vàng chỉ chiếm 1% tổng lượng huy động. 76% lượng vàng huy động nằm tại TPHCM.

Từ những con số đó, ông Tiến đưa ra đánh giá, vàng đã trở thành một phương tiện đầu tư và trong chừng mực nhất định có thể gọi là đầu cơ tài sản.

“Vậy nên việc chấm dứt cho vay cũng như huy động sẽ tác động tích cực nhiều hơn tiêu cực. Tác động đến không phải số đông mà có thể chỉ đến một số ít những người cho vay, nhập khẩu vàng hay có đồng dư từ vàng” – Phó Thống đốc NHNN khẳng định.

“Hiện lạm phát tăng cao, lãi suất trần đang quy định 14% nhưng cũng có thông tin cho thấy một số tổ chức tín dụng có biện pháp vi phạm quy định này để đưa ra lãi suất huy động cao hơn. Đến giờ, NHNN vẫn chưa đặt ra vấn đề “nới” trần lãi suất. Các giải pháp sẽ được xem xét trên cơ sở tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường”.

Về vấn đề quản lý ngoại hối, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến khẳng định, sau khi áp dụng một loạt giải pháp, thị trường đã có diễn biến tích cực. Tỷ giá mua bán đã xuống dưới mức trần quy định, thậm chí xuống dưới cả mức tỷ giá trung bình liên ngân hàng. Các doanh nghiệp, các nhà xuất khẩu đã bán ngoại tệ cho ngân hàng. Ngoại tệ cho nhu cầu nhập khẩu xăng dầu cũng đã được đáp ứng.

Ông Tiến cũng cho biết, NHNN hiện đã có thông báo về việc mua ngoại tệ dư thừa từ các tổ chức tín dụng. “Có thể nói thị trường ngoại hối dần đi vào ổn định theo chiều hướng tích cực” – ông Tiến nhận định.

Về chủ trương thắt chặt tiền tệ, ông Tiến chi biết, sau 4 tháng áp dụng các biện pháp, tín dụng tăng trưởng trên 5%. Tổng phương tiện thanh toán tháng 4/2011 vẫn tăng 1,5%.

Tuy “thắt” đồng bộ nhưng để đảm báo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức tín dụng, NHNN vẫn thường xuyên áp dụng nghiệp vụ điều hành thị trường mở, cung ứng đủ lượng thanh khoán theo nhu cầu hàng ngày. Phó Thống đốc khẳng định, các biện pháp thắt chặt này sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

“Cá nhân tôi cho rằng ở thời điểm hiện nay không nên thực hiện các giải pháp thắt chặt thêm chính sách tiền tệ. Tuy nhiên các chính sách cần tiếp tục duy trì trong 3 - 6 tháng tới để đánh giá và có thể đưa ra giải pháp điều chỉnh toàn diện” – ông Tiến nói.

 

P.Thảo