1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

TP.HCM:

2 giờ kiểm tra "kín", không phát hiện sản phẩm chứa dầu "bẩn" tại Cty Cửu Hương

(Dân trí) - Đến 11h trưa 16/9, lực lượng chức năng đã rút khỏi trụ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Cửu Hương (địa chỉ số 31 đường số 7, phường 8, quận 11), hiện vẫn chưa phát hiện 2 loại thực phẩm có chứa “dầu bẩn” nhập khẩu từ công ty này.

Đoàn kiểm tra có mặt tại trước trụ sở công ty Cửu Hương lúc 9h sáng 16/9
Đoàn kiểm tra có mặt tại trước trụ sở công ty Cửu Hương lúc 9h sáng 16/9

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Phân tích nguy cơ dịch hại với toàn bộ rau củ quả vào Việt Nam
* Hậu IPO, các đối tác cùng "nắm quyền" tại Vietnam Airlines
* 4 tiêu chí đánh giá hướng tốt xấu của một ngôi nhà
* Đứt cáp quang biển AAG, Internet Việt Nam đi quốc tế lại chậm
* Chốt lời ồ ạt, VN-Index mất hơn 4,5 điểm
* Vietnam Airlines vẫn đề xuất 22.300 đồng/cổ phiếu

9h sáng nay, Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế TP.HCM kết hợp với phòng Y tế quận 11, TP.HCM, Công an phường 8 (quận 11) đã có mặt trước trụ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Cửu Hương (Cty Cửu Hương) để tiến hành kiểm tra 2 sản phẩm: dưa chuột trộn thịt heo đóng hộp (canned picked cucumber with pork) loại 170g số lượng 140 thùng, ngày sản xuất 1/5/2014, hạn sử dụng 1/5/2017 và sốt thịt cay đóng hộp (canned minced meat with chilli) loại 150g số lượng 24 thùng ngày sản xuất 31/5/2014, hạn sử dụng 31/5/2017 chứa dầu bẩn của Cty Hữu hạn Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Wei Chuan (Đài Loan).

Những người bên trong trụ sở công ty Cửu Hương chỉ cho lực lượng chức năng vào làm việc, sau đó khóa kín cửa. Nhiều cơ quan báo chí muốn tham gia cuộc kiểm tra thực tế nhưng đều bị khước từ, thậm chí, những người của công ty Cửu Hương còn có hành động đạp cửa, che chắn không cho các phóng viên tiếp cận.

Công ty Cửu Hương chỉ mở cửa khi có người quen đến gọi
Công ty Cửu Hương chỉ mở cửa khi có người quen đến gọi
Công ty Cửu Hương chỉ mở cửa khi có "người quen" đến gọi

Gần 2 giờ kiếm tra “mật” bên trong, lực lượng chức năng rút về. Trao đổi ngay trước trụ sở công ty Cửu Hương, một đại diện của đoàn kiểm tra cho biết: “Hôm nay đến đây kiểm tra không phát hiện gì, tại kho không chứa 2 sản phẩm chứa “dầu bẩn”. Phía công ty kí biển bản xác nhận không nhập hai mặt hàng đó từ đầu năm đến nay”.

Cụ thể, phía công ty Cửu Hương có nhập 75 loại sản phẩm và có giấy tờ đầy đủ.

Công ty Cửu Hương chỉ mở cửa khi có người quen đến gọi
Công ty Cửu Hương chỉ mở cửa khi có người quen đến gọi
Lực lượng công an phường đến sau, ngay khi công an vào trong cửa công ty Cửu Hương lập tức bị khép kín

Trước đó, theo công văn số 2307/ATTP-SP, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm yêu cầu Công ty Cửu Hương dừng lưu thông và thu hồi 2 sản phẩm: dưa chuột trộn thịt heo đóng hộp và sốt thịt cay đóng hộp, đó là các sản phẩm của công ty Hữu hạn Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Wei Chuan, Đài Loan có chứa dầu ăn bẩn.

Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế TPHCM phối hợp với các ban ngành chức năng kiểm tra rà soát kịp thời thu hồi, không để sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Gần 2 giờ làm việc bên trong, đoàn kiểm tra không phát hiện 2 loại sản phẩm có dầu bẩn 
Gần 2 giờ làm việc bên trong, đoàn kiểm tra không phát hiện 2 loại sản phẩm có dầu bẩn 
Gần 2 giờ làm việc bên trong, đoàn kiểm tra không phát hiện 2 loại sản phẩm có "dầu bẩn" 

Điều kỳ lạ, công văn của Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã chỉ rõ và chính Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội xác nhận về việc công ty Cửu Hương là đơn vị nhập khẩu thực phẩm từ công ty Wei Chuan. Nhưng quá trình kiểm tra thực tế lại không phát hiện được “tung tích” gì về hai loại thực phẩm có chứa “dầu bẩn”.

PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”