1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

100 hành khách teen bị đuổi khỏi máy bay vì quá "nhí nhố"

(Dân trí) - Một nhóm khoảng 100 học sinh trung học tại Mỹ vừa bị đuổi khỏi một chuyến bay của hãng hàng không AirTran vì quá “nhí nhố” đùa nghịch, chơi điện thoại dù đã được lệnh ổn định vị trí để cất cánh.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ New York đi Atlanta sáng thứ Hai vừa qua theo giờ địa phương. Các học sinh này thuộc trường Yeshiva of Flatbush, tại quận Brooklyn, New York.

Theo thông báo của hãng hàng không Southwest Airlines, công ty mẹ của AirTran, các tiếp viên trên khoang đã nhiều lần nhắc nhở các hành khách tuổi teen này ổn định vị trí và tắt các thiết bị thu phát sóng. Tuy nhiên nhiều người vẫn không chịu tuân thủ.

Sau đó đến lượt cơ trưởng phải trực tiếp lên tiếng, lặp lại yêu cầu nêu trên. Nhận thấy các hành khách vẫn không chịu tuân thủ, cuối cùng cơ trưởng quyết định ra lệnh cho toàn bộ nhóm học sinh rời máy bay vì lí do an toàn, hãng hàng không khẳng định.

Sự việc khiến chuyến bay bị hoãn 45 phút để cho các học sinh rời máy bay. Chiếc Boeing 737 với sức chứa 137 người sau đó gần như trống rỗng.

Rabbi Seth Linfield, giám đốc điều hành của Yeshiva of Flatbush cho biết cơ quan chức năng trong ngày hôm qua vẫn đang xem xét ý kiến của các bên. Tuy nhiên “sơ bộ, có vẻ như rằng hành động của phi hành đoàn là không hợp lý”.

Khi được hỏi liệu việc để 100 hành khách tuổi teen kia đi cùng chuyến bay có khiến việc giữ trật tự gặp khó khăn hay không, Linfield khẳng định trường này đã nhiều lần tổ chức cho các nhóm học sinh đông tương tự đi du lịch mà không vấn đề gì.

Về phần mình, phát ngôn viên của Southwest Brad Hawkins khẳng định định “Tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy phi hành đoàn phản ứng thái quá”. Ông khẳng định các tiếp viên đã “liên tục yêu cầu” một số học sinh cư xử đúng mực. “Việc cơ trưởng thông báo trên hệ thống loa rằng “tất cả các bạn cần phải ngồi vào ghế” cũng không có gì bất thường”.

Rất may cho các học sinh này là chuyến du lịch 3 ngày của họ sau đó không bị hủy bỏ mà được đổi sang các chuyến bay khác. Chỉ có điều một số người đã phải mất tới 12 giờ mới đến nơi. Một số học sinh đã giận dữ đăng tải những lời chỉ trích trên các mạng xã hội và gọi đây là một vụ scandal.

Thanh Tùng
Theo AP