1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

1 tuần "lõm nặng" của các tỷ phú chứng khoán Việt

(Dân trí) - Từ mức đóng cửa 575,44 điểm của ngày 20/3 đến phiên 30/3, VN-Index “bốc hơi” 30,25 điểm, còn 545,19 điểm và "thổi bay" gần 56.000 tỷ đồng, khiến tài khoản của các tỷ phú chứng khoán bị hao hụt khá nhiều.

Lực cầu yếu không chống đỡ được áp lực bán đã khiến VN-Index liên tục trượt dài
Lực cầu yếu không chống đỡ được áp lực bán đã khiến VN-Index liên tục trượt dài


Tổng cộng, từ mức đóng cửa 575,44 điểm của ngày 20/3 đến phiên 30/3, VN-Index “bốc hơi” 30,25 điểm, còn 545,19 điểm và lần lượt đánh mất các mốc quan trọng là 570 và 550 điểm.

Tương ứng với mức giảm này, vốn hóa thị trường sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) cũng bị tác động mạnh và thu hẹp đáng kể. Từ mức 1.063.799 tỷ đồng tại thời điểm chốt phiên ngày 20/3/2015, vốn hóa thị trường của HoSE đã lùi sâu xuống còn 1.007.916 tỷ đồng, tương ứng gần 56.000 tỷ đồng đã bị “thổi bay” khỏi thị trường chứng khoán trong vòng hơn 1 tuần qua.

Nguyên nhân kéo điểm thị trường chủ yếu do tâm lý nhà đầu tư yếu, khối nhà đầu tư ngoại liên tục bán ròng trong khi dòng tiền vào thị trường chậm lại và các nhà đầu tư trong nước còn dè dặt với việc “nhả” tiền mặt ra nắm cổ phiếu thời điểm hiện tại.

Diễn biến xấu của thị trường thời gian vừa qua kéo theo sự thất thoát một khoản lớn trong tài khoản của các tỷ phú chứng khoán. 

Cụ thể, cổ phiếu VIC của Vingroup mất 2.000 đồng (giảm 4,12%) trong vòng 6 phiên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khối tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng – người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện tại bị hao hụt 846,5 tỷ đồng. Đồng thời, tài khoản chứng khoán của bà Phạm Thu Hương (Phu nhân ông Phạm Nhật Vượng) cũng sụt giảm 146 tỷ đồng và của bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Hương) giảm 97,5 tỷ đồng.

Cũng trong 10 ngày vừa qua, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai “bốc hơi” 1.800 đồng (tương ứng giảm 8,14%) và do đó, khối tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng “không cánh mà bay” một khoản tương ứng. Với 342,8 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại HAG, tài khoản bầu Đức trong 6 phiên giao dịch vừa rồi thiệt hại 617 tỷ đồng.

Không nằm ngoài xu hướng chung, giá cổ phiếu HPG của Hòa Phát do bầu Long (ông Trần Đình Long làm chủ tịch) cũng ghi nhận giảm 2.300 đồng (tương ứng 4,97%). Mức giảm này đồng nghĩa bầu Long cũng “thủng ví” 267,3 tỷ đồng và vợ bầu Long là bà Vũ Thị Hiền cũng mất gần 82 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến (phu nhân ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Masan Group) hiện sở hữu 26,2 triệu cổ phần MSN.Trong 6 phiên vừa qua, cổ phiếu MSN ghi nhận mất giá 2.000 đồng (tương ứng 2,53%). Do vậy, khối tài sản mà bà Yến nắm giữ bằng cổ phiếu MSN cũng “mất không” 52,4 tỷ đồng.

Cổ phiếu VHC của “ông lớn” thủy sản Vĩnh Hoàn được đánh giá là một trong những cổ phiếu tăng khỏe nhất 1 năm qua. Cổ phiếu này đã tăng tổng cộng 106,1% sau 1 năm, tuy nhiên, trong 6 phiên vừa rồi, VHG vẫn chịu đánh mất 2.300 đồng (tương ứng 5,75%). Do vậy, tài sản chứng khoán của “nữ tướng” Trương Thị Lệ Khanh – bà chủ Vĩnh Hoàn cũng hao hụt mạnh 104,8 tỷ đồng.

Một đại gia thủy sản khác là HVG của Hùng Vương do ông Dương Ngọc Minh (“người tình tin đồn” của ca sĩ Mỹ Tâm) làm chủ cũng ghi nhận mất 900 đồng (tương ứng 4,19%) trong khoảng thời gian từ 20/3 đến 30/3. Do đó, tài sản của ông Minh cũng mất 65,4 tỷ đồng.

Khối nhà đầu tư ngoại liên tục rút ròng vốn khỏi cổ phiếu (Chart: Stockbiz)
Khối nhà đầu tư ngoại liên tục rút ròng vốn khỏi cổ phiếu (Chart: Stockbiz)

Việc tăng giảm đối với cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hàng ngày là bình thường, tuy nhiên, việc chứng khoán liên tục giảm sâu như trong hơn 1 tuần qua cũng khiến không ít “đại gia” phải giật mình. Bởi càng nắm nhiều cổ phiếu thì biến động giá tác động càng mạnh lên tài sản chứng khoán trên sàn của nhà đầu tư.

Dù vậy, với triển vọng kinh tế vĩ mô ổn định và việc tái cơ cấu nền kinh tế đã đi vào thực chất, các doanh nghiệp đứng trước những cơ hội mới khi hàng loạt Hiệp định thương mại tự do có thể ký kết trong năm 2015... đang là cơ sở khá vững chắc để thị trường chứng khoán tăng trưởng. Sau một đợt giảm dài, khi dòng tiền bắt đáy trở lại thị trường, giá cổ phiếu cũng như chỉ số VN-Index sẽ có cơ sở đảo chiều.

Bích Diệp
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”