1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

1% người giàu nhất đang "nắm" 1/3 tài sản ở Trung Quốc

(Dân trí) - Một báo cáo gần đây cho thấy khoảng cách về thu nhập ở Trung Quốc ngày càng lớn, 1% người giàu nhất đang sở hữu 1/3 tài sản ở quốc gia này.

Trang Người Thượng Hải trích một báo cáo của Đại học Peking cho thấy sự chênh lệch về thu nhập ở Trung Quốc đang ở mức báo động. Theo đó, tài sản của xã hội đang nằm trong tay một số ít người siêu giàu.

Sự chênh lệch về thu nhập ở Trung Quốc đang ở mức báo động
Sự chênh lệch về thu nhập ở Trung Quốc đang ở mức báo động

Trong khi 1% người giàu nhất đang nắm giữ tới 1/3 tài sản trong xã hội, thì chỉ 1% số tiền ở đại lục Trung Hoa nằm trong tay 25% người có thu nhập thấp nhất.

Hiện có tới 70 triệu người dân Trung Quốc đang sống trong nghèo đói, có thu nhập bình quân đầu người là 2,2 USD (gần 50.000 đồng)/ngày.

Để thể hiện sự dịch chuyển về cấu trúc một cách lành mạnh thì hệ số Gini - dùng để biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập – nên dao động ở mức từ 0,2 đến 0,4. Trong khi đó, hệ số Gini của Trung Quốc đã chạm mức 0,3 từ những năm 1980, và hiện nay là 0,45.

Chính vì thế, người dân Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả về sự bất bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ như giáo dục, chăm sóc y tế - phụ nữ bị thiệt thòi hơn nhiều so với đàn ông.

Tuy nhiên, trong khi những người nghèo đang chịu cảnh khốn khó, thì tầng lớp trung lưu lại có xu hướng giàu lên.

Khảo sát của trang tuyển dụng Zhaopin cho thấy, mức lương bình quân ở Trung Quốc đã tăng lên 48%, trong đó những người được khảo sát đến từ 32 thành phố lớn có thu nhập bình quân đạt 6.070 nhân dân tệ (gần 20,7 triệu đồng) trong quý 4/2015, tăng so với mức bình quân 4.091 nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu đồng) trong năm 2014.

Thành phố Bắc Kinh có mức thu nhập bình quân cao nhất, ở mức 9.227 nhân dân tệ (khoảng 31,4 triệu đồng), tiếp đó là Thượng Hải và Thâm Quyến.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc lại hồ nghi về kết quả báo cáo của trang Zhaopin. “Sẽ thế nào khi tôi sống ở Thâm Quyến và chỉ kiếm được 4.500 nhân dân tệ (khoảng 15,3 triệu đồng)?” một người bình luận.

Theo công ty bảo hiểm Taikang, đến năm 2015, đại lục Trung Hoa có 1,21 triệu triệu phú. Trong khi đó, tháng 10/2014, một khảo sát khác cho thấy số tỷ phú ở Trung Quốc đã vượt xa Mỹ.

Thảo Nguyên

 

1% người giàu nhất đang "nắm" 1/3 tài sản ở Trung Quốc - 2