"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới

"Ngày Việt Nam" lần đầu tiên được diễn ra tại Áo, từ ngày 4-5/9, tại quảng trường Ottakringer Platz, thủ đô Vienna của Áo.

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 1

Chương trình với 5 nội dung chính: Giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam; Giới thiệu Lụa và hàng Việt Nam xuất khẩu; Thời trang: trình diễn áo dài Việt Nam và áo dài lụa Hà Đông, chủ đề "Kết nối văn hóa Việt" của các nhà thiết kế nổi tiếng La Hong, EnTuan, Là tôi, Hong Nguyen (người Áo, Đức gốc Việt) do Hoa hậu trái đất Austria, Ms Katia Wagner (2013) cùng một số người mẫu của Áo, các thiếu nữ con lai gốc Việt và Asean trình diễn; Ca nhạc: một số tiết mục của các ca s​ỹ nổi tiếng của Áo, EU; Thuyết trình về Hạ Long và đấu giá các sản phẩm ủng hộ trẻ em Hạ Long, Quảng Ninh (sau lũ lụt).

​Đêm thứ nhất "Ngày Việt Nam tại Áo" đã thu hút gần 2000 lượt khách tham dự. Đêm thứ hai, do trời mưa, lạnh, số lượng người xem giảm xuống chỉ còn vài trăm. Nhưng chương trình vẫn được bà con và bạn bè quốc tế đánh giá là thành công.

Nhà báo Khaled Hamdoun chia sẻ: "Chương trình rất hấp dẫn. Lần đầu tiên mà các bạn làm được như thế này, tôi nghĩ là rất thành công."

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 2

Mặc dù ngoài trời mưa và lạnh nhưng nhiều bà con kiều bào, bạn bè quốc tế vẫn đứng xem chương trình.

Lần đầu tiên Lụa Vạn Phúc, Hà Đông được trình làng tại kinh đô âm nhạc thế giới. Nhiều khách quốc tế đã rất thích thú với gian hàng trưng bày lụa Hà Đông.

Hoa hậu trái đất Áo 2013, Ms Katia Wagner cho biết: "Tôi rất thích mặc áo dài Việt Nam. Nhất là áo lụa này (Lụa Hà Đông). Nó rất mềm mại, ấm và quyến rũ."

Hoa hậu Vienna 2005, Ms Doris Kemptner: "Tôi đã từng đến Việt Nam. Điều tôi thích nhất của Việt Nam đó là thức ăn và áo dài. Tôi còn biết làm cả món nem cuốn của các bạn nữa đấy."

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 3

Giới thiệu áo dài, chất liệu lụa Vạn phúc, Hà Đông. Hoa hậu trái đất Áo (áo dài màu đỏ), hoa hậu Vienna (áo dài màu hồng), người mẫu gốc Việt (áo tím) cùng nhà tài trợ Vietsilk và kiều bào.

Bộ sưu tập áo dài "12 mùa hoa" của nhà thiết kế nổi tiếng La Hong (người Áo gốc Việt), phối hợp với Media Gia bảo, trình diễn tại sự kiện đã thu hút được sự chú ý của bạn bè quốc tế.

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 4

Áo dài cách tân, hoa văn trống đồng trong bộ sưu tập của NTK La Hong (Ảnh: Peter Korp)

Bên cạnh đó, các bộ sưu tập của các nhà thiết kế người Áo, Đức gốc Việt, như Hong Nguyen, nhà thiết kế En Tuan, nhà thiết kế Là Tôi, cũng rất đặc sắc.

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 5

Bộ sưu tập "Cô tấm ngày nay" của nhà thiết kế Là Tôi (Ảnh: Peter Korp)

Phần đấu giá gây quỹ từ thiện, với 6 món quà ý nghĩa mà các đơn vị, cá nhân đã tặng ban tổ chức như: Bức tranh Hạ Long​, Lư hương làm từ than đá​, Bức tượng người phụ nữ; Áo nhung the trần bông lót tơ tằm; Khăn lụa cổ, thêu hoa sen hai mặt​, Bộ sách "Câu chuyện văn chương" (nhiều tác giả) (3 cuốn) và Tiểu thuyết "Đối chiến" của nhà văn Khuất Quang Thụy (2 cuốn), đã được bán đấu giá hết trong đêm thứ nhất, với tổng số tiền là 1.130 euro.

Số tiền này sẽ được Hiệp hội Việt EU tiếp tục tặng cho trẻ em Hạ Long, Quảng Ninh (vùng bị thiệt hại do trận lũ lịch sử tháng 7/2015, vừa qua).

​Ông Paul Asenbaum (người đã thắng đấu giá bộ sách) cho biết: "Tôi nhất định phải đấu giá bằng được bộ sách này, vì tôi nghiên cứu và rất yêu văn hóa, lịch sử Việt Nam."

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 6

Ông Paul Asenbaum và tác giả - nhà văn Khuất Quang Thụy.

Thế hệ thứ 3 người Việt, được sinh ra và lớn lên tại nước Áo, cũng muốn chia sẻ với các bạn nhỏ đang gặp khó khăn ở quê hương. Các cháu đã giúp đỡ ​ban tổ chức quyên góp quỹ từ thiện như bán xổ số, làm bánh bán, phụ giúp bán đồ ăn...

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 7

Các cháu nhỏ giúp ban tổ chức, bán xổ số quyên góp quỹ từ thiện.

Các quầy hàng giới thiệu và bán những sản phẩm truyền thống của Việt Nam như: Niêu đất Bát Tràng, nón lá, lụa Vạn Phúc, Hà Đông, đồ mỹ nghệ và ẩm thực... vừa là giới thiệu văn hóa Việt Nam, vừa là hỗ trợ ​ban tổ chức chi trả việc thuê địa điểm.

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 8

Anh Trần Quang Hiếu, chủ nhà hàng Le Viet giới thiệu với bạn bè Áo về niêu đất Bát Tràng.

Thế hệ đi trước, dù là người Việt hay người Áo, thì phần lớn cũng đều mong muốn thế hệ trẻ không được quên cội nguồn của ông cha mình.

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 9

Đoàn Việt Nam tặng huy hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cho thế hệ thứ 3 người Việt và bạn bè quốc tế.

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 10

Các giáo sư Áo cũng rất quan tâm đến thế hệ thứ ba và thế hệ con lai gốc Việt.

Đây là lần đầu tiên "Ngày Việt Nam tại Áo" được tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới, nên đã không tránh khỏi những sai sót. Tuy nhiên, đa số kiều bào và bạn bè quốc tế đều cho rằng sự kiện diễn ra như vậy là rất thành công. Nó đã đánh dấu mốc quan trọng cho "Ngày Việt Nam tại Áo" những năm tiếp theo.

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 11

Sau khi mặc những bộ áo dài này hầu hết các hoa hậu, người mẫu Áo, EU và các cháu bé gốc Việt, đều rất thích và đánh giá cao trang phục truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Lương Văn Thủy)

Theo Bích Yến (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/ngay-viet-nam-lan-dau-to-chuc-tai-kinh-do-am-nhac-the-gioi/342652.vnp

"Ngày Việt Nam" lần đầu tổ chức tại kinh đô âm nhạc thế giới - 12