Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc: Những thành công bước đầu

Báo cáo sơ kết quý 1/2015 công tác triển khai Đề án Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc 2015 cho biết, Đề án được tiến hành khá khẩn trương, tích cực, đạt được kết quả bước đầu khả quan.

Tiết mục múa quạt trong Liên hoan văn nghệ cộng đồng Việt Nam tại Séc (Nguồn: Ngọc Mai/Vietnam+)

Tiết mục múa quạt trong Liên hoan văn nghệ cộng đồng Việt Nam tại Séc (Nguồn: Ngọc Mai/Vietnam+)

Ngày 27/2 tại Praha (Séc), đánh giá sơ kết việc triển khai thực hiện đề án Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc, Đại sứ Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh: "Những sự kiện và hoạt động văn hóa mang lại cơ hội cho công chúng Séc hiểu biết thêm về nền văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam, có cái nhìn tích cực hơn về đất nước tươi đẹp và con người Việt Nam hiền hòa, mến khách, cần cù lao động."

Đại sứ khẳng định Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc góp phần tác động tích cực vào quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt Nam với xã hội Séc."

Báo cáo sơ kết quý 1/2015 công tác triển khai Đề án Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc 2015 cho biết, Đề án được tiến hành khá khẩn trương, tích cực, đạt được kết quả bước đầu khả quan. Trong số những sự kiện tiêu biểu được tiến hành thành công, được đánh giá có hiệu ứng tốt phải kể đến Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Séc và Tết cộng đồng, Chung kết Liên hoan văn nghệ cộng đồng Việt Nam tại Séc năm 2015.

Qua một quý thực hiện một số tập thể, đơn vị nổi lên, đó là Thường vụ Ban chấp hành Hội người Việt Nam, lãnh đạo chủ chốt Hội Văn hóa nghệ thuật, Chi hội người Việt Nam tại Brno và Nam Morava, Karlory Vary, Usti nad Labem, Praha, Pardubice, Teplice...

Báo cáo sơ kết cũng chỉ rõ những mặt yếu trong công tác triển khai thực hiện Đề án Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc và nhấn mạnh rằng trong thời gian tới cần có những biện pháp cụ thể và tích cực hơn nữa trong việc quán triệt nội dung cũng như triển khai thực hiện đề án này ở tất cả các cấp và các địa phương trên toàn Séc, đặc biệt chú trọng các biện pháp thu hút các phương tiện truyền thông và hướng công chúng Séc quan tâm tới các sự kiện và họat động văn hóa được tiến hành trong khuôn khổ Năm Văn hóa Việt Nam 2015 tại Séc.

Trên thực tế, Năm Văn hóa Việt Nam 2015 tại Séc đã được khởi động từ cuối năm 2014 với lễ công bố Logo Năm Văn hóa và một số họat động văn hóa tại các địa phương.

Những hoạt động chính trong khuôn khổ Năm Văn hóa sẽ được tập trung vào bốn thời điểm quan trọng là Tuần Khai mạc và Tuần Bế mạc; dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Séc và dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
 
Theo Ngọc Mai (Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/nam-van-hoa-viet-nam-tai-sec-nhung-thanh-cong-buoc-dau/309548.vnp