Đại hội Doanh nghiệp VN tại LB Nga:

Mục tiêu: hỗ trợ thông tin, tăng cường liên kết, phát triển cộng đồng

(Dân trí) - Ba mục tiêu lớn đó được các đại biểu nhất trí đề ra như kim chỉ nam cho hành động của các nhà doanh nghiệp VN tại Nga, tại Đại hội khóa 6 (2012 – 2015) Hiệp hội Các nhà doanh nghiệp VN tại LB Nga, diễn ra ngày 18/3 tại Mátxcơva.

Mục tiêu: hỗ trợ thông tin, tăng cường liên kết, phát triển cộng đồng
Các đại biểu tham dự Đại hội (ảnh: Báomới.com)
 

Sự hỗ trợ từ phía hai Nhà nước

 

Nội dung nổi bật được các đại biểu tranh luận sôi nổi nhất là vấn đề làm sao để làm việc tuân thủ theo pháp luật nước sở tại. Sở dĩ như vậy là do thực tế lâu nay các nhà doanh nghiệp VN tại Nga còn lúng túng trong chuyện ràng buộc về pháp lí, nên đã gặp không ít khó khăn trong điều hành sản xuất và nhân sự…

 

Nhiều ý kiến của các nhà doanh nghiệp ở các thành phố xa như: Volgagratxcơ, Ekaterburg, Ulianôpxcơ, Kratxnôida...cũng bày tỏ bức xúc về vấn đề hội nhập qua khâu pháp lí. Qua đó, cùng nhất trí với hướng giải quyết khả thi nhất được nhấn mạnh tại kỳ Đại hội này, đó là cần sự hỗ trợ hơn nữa của 2 nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà doanh nghiệp VN đang làm ăn tại Nga.

 

Một vấn đề khác cũng được đề cập nhiều, đó là chuyện làm ăn của các xưởng may “đen” (bất hợp pháp) và “trắng” (hợp pháp). Dù chính quyền sở tại đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng các xưởng may “đen” vẫn lén lút hoạt động đã gây bức xúc không chỉ cho phía bạn Nga, mà còn với chính cộng đồng người VN tại đây. Lần họp này, các đại biểu nhất trí với hướng giải quyết “bài toán khó” là các chủ doanh nghiệp may cùng ngồi lại với nhau  (theo kiểu lập câu lạc bộ) để cùng sinh hoạt và giúp đỡ lẫn nhau.

 

Ông Dương Hải An, nhà doanh nghiệp vùng Vongagratxcơ nói: “Bà con ta ở Nga phụ thuộc vào chợ quá nhiều, một khi chợ co cụm và thậm chí bị dẹp thì họ sẽ ra sao? Như vậy cần có những công ty liên kết hoạt động phát triển lâu dài trên đất Nga. Doanh nghiệp cần chú trọng vào các ngành nghề khác ngoài may mặc như thực phẩm, chăn nuôi, đồ gia dụng, du lịch…”

 

Một nội dung nóng bỏng khác được nêu ra là vấn đề an ninh đối với tài sản của các nhà doanh nghiệp cũng như của bà con trong cộng đồng. Bởi trên thực tế cũng đã có một số phần tử xấu người VN cấu kết với các đối tượng tội phạm khác, “chỉ điểm” cho chúng để làm hại chính đồng bào mình. Đây là chuyện hệ trọng, nên các đại biểu thống nhất yêu cầu ban an ninh của Đại sứ quán VN tại Nga sớm có biện pháp mạnh tay xử lí.

 

Cũng có những ý kiến đề xuất: Vận động lập “hành lang xanh” (theo cách của cộng đồng VN ở Ukraina) - tức là đề xuất với chính quyền sở tại cho phép những ai trước đây từng làm việc, công tác tại Nga qua con đường nhà nước, nay sẽ được cư trú chính thức? Cũng có ý kiến ngược lại cho rằng biện pháp này quả là nan giải, bởi như vậy đối với những người sang du lịch rồi ở lại làm ăn sinh sống thì sao?
 
Mục tiêu: hỗ trợ thông tin, tăng cường liên kết, phát triển cộng đồng
Chủ tịch Hiệp hội trao quyết định công nhận hội viên cho các hội viên mới (ảnh: Báomới.com)

 

Trong mảng hoạt động của các nhà doanh nghiệp VN tại Nga, đáng chú ý có các liên hợp thành đạt như: Nhà máy sản xuất loại mì ăn liền Rolton (được người Nga ưa chuộng) và các sản phẩm khác…của ông Đặng Khắc Vĩ, Đỗ Xuân Hoàng đã tạo công ăn việc làm cho không chỉ riêng người VN mà cả hàng mấy ngàn người Nga. Đây là thành công rất đáng khích lệ.

 

Mặt khác, còn có các tập đoàn, công ty của người VN hoạt động ở hầu khắp các ngành nghề như: Xây dựng, hải quan, du lịch, may mặc, y tế, bất động sản…Điều đó cho thấy tiềm năng của người VN một khi được tập trung đầu tư đúng mức về chất xám, tiền của vật lực thì dù là ở nơi xa xứ vẫn thu được kết quả tốt đẹp.

 

Bởi vậy, phát biểu với đại hội, Đại sứ VN tại LB Nga Phạm Xuân Sơn đã khen ngợi: “Đội ngũ doanh nghiệp thực sự là những nhà làm kinh doanh hết sức tâm huyết và là nền tảng, trụ cột cho cộng đồng VN tại Nga”.

 

Hành động cụ thể

 

Phỏng vấn bên lề Đại hội một nhóm các nhà doanh nghiệp nữ, chúng tôi được các chị Nga, Lan, Xuân làm ở 3 ngành dịch vụ, du lịch, dịch thuật cho hay: họ hi vọng và tin tưởng BCH Hiệp hội sẽ cùng các anh chị em thành viên  dồn hết tâm huyết thực thi những công việc cụ thể, chứ không chỉ là quyết tâm trên văn bản, giấy tờ.

 

Một trong các vị khách mời tham dự đại hội là ông Trương Quang Giáo, tiến sĩ địa chất và cũng là Chủ tịch Hội người VN định cư tại Nga, bày tỏ: “Có một thực tế là các nhà doanh nghiệp VN tại Nga rất giỏi trong kinh doanh, mặc dù không có ai từng kinh qua trường Plekhanop (một trường đào tạo các nhà kinh tế có tiếng của Nga)”.

 

Trên thực tế, các nhà doanh nghiệp VN tại Nga hiện nay ngoài một số đã học tại các trường đại học của Liên Xô cũ, thì phần đông khác là sang Nga bằng con đường lao động hợp tác những năm 80 về trước hoặc thậm chí là qua kênh du lịch rồi lưu lại. Trình độ học vấn khá khác nhau, nhưng cùng với thời gian, họ đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm để dần dà trở thành những nhà kinh doanh giỏi trên thương trường Nga. Đó là những người như các anh, các chị: Bùi Văn Hòa (Mátxcơva), Dương Hải An (Vongagratxcơ), Hoàng Văn Vinh (Ekatrenburg), Trần Thúy Nga (Mátxcơva)…

 

Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Đình Hoàng cũng đánh giá cao hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp VN tại Nga, thông qua những lợi ích mà các thành viên đem lại cho bản thân và cộng đồng. Ông đồng thời nêu ý kiến: nên chăng các nhà doanh nghiệp cũng có thể phát huy tài trí tham gia thêm vào các hội đoàn khác như Hội Khoa học kĩ thuật, nhằm tạo sự liên kết hỗ trợ cho nhau…

 

Ông Trần Đăng Chung - người tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kì thứ 2 (khóa 5 và 6) khẳng định: “Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình về kinh tế với 3 mục tiêu - thị trường, công nghệ và công tác quản lí,  chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ nặng nề của mình nơi đây cần phải năng động hơn, gắn kết hơn và Hiệp hội phải phát triển thêm nhiều nhân tố mới có chất lượng”.

 
Mục tiêu: hỗ trợ thông tin, tăng cường liên kết, phát triển cộng đồng
Ban chấp hành và Ban kiểm tra khóa 2012-2015 chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Phạm Xuân Sơn (ảnh: Báomới.com)
 

Tại kỳ Đại hội lần này, các đại biểu cũng điểm lại những thành tích đạt được của Hiệp hội doanh nghiệp VN tại Nga thời gian qua như: Hỗ trợ cho các đoàn doanh nghiệp từ VN sang, khảo sát thị trường tìm kiếm các đối tác và kêu gọi đầu tư. Ngoài ra, còn là nhà cung cấp thông tin và chia sẻ với các nhà doanh nghiệp trong nước về môi trường kinh doanh ở Nga. Tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn hỗ trợ hàng hóa xuất khẩu sang Nga. Quan tâm đến bà con cộng đồng VN đang làm ăn sinh sống tại Nga.

 

Trên cơ sở đó, các nhà doanh nghiệp VN tại Nga tiếp tục trăn trở và nỗ lực hơn nữa trong cố gắng chuyển mình nhằm theo kịp guồng quay của bánh xe kinh tế thị trường. Chúng tôi cũng hi vọng rằng sau kỳ đại hội này, họ sẽ thực tế hóa 3 mục tiêu đã đề ra gồm: “Hỗ trợ thông tin, tăng cường liên kết, phát triển cộng đồng”.

 

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)