Một doanh nhân Malaysia bị phạt tù vì đánh vợ người Việt Nam

Ngày 23/6, một doanh nhân người Malaysia đã bị tòa án xử phạt hai tháng tù giam và nộp phạt 1.500 ringgit (khoảng 375 USD) vì tội đánh người vợ Việt Nam hôm 18/6.


Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Thẩm phán Husna Dzulkfly đã tuyên phạt mức án trên đối với doanh nhân Lai Mun Wor và ông Lai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Ông Lai bị cáo buộc đã đánh vợ mình là cô Huynh Thi Bich Phuong, 38 tuổi, tại nhà của họ ở 38/27B đường Taman Desa Setapak, Kuala Lumpur lúc 16 giờ 25 ngày 18/6.

Theo Bộ luật hình sự Malaysia, cáo buộc này có thể bị xử phạt mức tối đa là hai năm tù giam và phạt tiền 2.000 ringgit (500 USD).

Bào chữa trước tòa, ông Lai cho biết ông không có ý định đánh vợ. Hai người đã có một cậu con trai 7 tuổi./.

Lê Hòa/Kuala Lampur (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/mot-doanh-nhan-malaysia-bi-phat-tu-vi-danh-vo-nguoi-viet-nam/392640.vnp