Xu hướng kiều bào hồi hương về nước định cư:

Kiều bào muốn cống hiến lâu dài cho quê hương

Là điểm đến lớn nhất của kiều bào từ các nước về thăm thân nhân, định cư, sinh sống và tìm hiểu cơ hội đầu tư, TPHCM đến nay đã tạo điều kiện cho khoảng 9.000 kiều bào đăng ký lưu trú lâu dài, trong đó có phân nửa kiều bào đã hồi hương sinh sống lâu dài.

Đạt được kết quả trên là một trong những điểm nhấn của một loạt chính sách thông thoáng trong việc miễn thị thực nhập cảnh, tạo cơ hội sở hữu nhà, đăng ký công dân Việt Nam cho kiều bào…

TPHCM - Điểm đến đầu tư tin cậy của kiều bào

TPHCM - Điểm đến đầu tư tin cậy của kiều bào

Ngày càng đông kiều bào về nước định cư

Theo bà Lương Bạch Vân, Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN), TPHCM hiện là địa phương có nhiều quan hệ với kiều bào các nước, ước khoảng 2,5 triệu người, chiếm hơn phân nửa số lượng kiều bào trên cả nước. Trong đó, đa số kiều bào định cư tại các nước công nghiệp phát triển, như: Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Bỉ…

Với chính sách ngày càng thuận lợi về các mặt, đặc biệt là về miễn thị thực nhập cảnh và có cơ hội sở hữu nhà, đăng ký công dân Việt Nam, nên số lượng kiều bào về nước ngày càng lớn. Năm 2013, TP.HCM đã ghi nhận hơn 1 triệu lượt kiều bào nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất. Đến năm 2014, số kiều bào về nước đã gấp 10 lần so với thời điểm của năm 2004, trong đó 70% về thăm thân nhân tại TP.HCM.

Theo một khảo sát của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM, hiện có khoảng 9.000 người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký lưu trú dài hạn tại thành phố, trong đó có rất nhiều người trẻ về nước làm việc theo hợp đồng (1-2 năm) và khoảng 4.000 người đã hồi hương sinh sống lâu dài (có hộ khẩu, CMND, bằng lái xe). Đáng chú ý, có nhiều thành phần trẻ thuộc thế hệ kiều bào sinh trưởng ở nước ngoài, được đào tạo bài bản tại các trường đại học uy tín quốc tế, đã trở về quê hương lập nghiệp.

Trong năm qua, UBNNVNVNONN cũng nhìn nhận xu hướng nhiều trí thức kiều bào giàu kinh nghiệm trong quan hệ quốc tế về nước đầu tư, định cư lâu dài, đã đem về nước những hợp đồng công nghệ trị giá hàng triệu USD, nhưng quan trọng hơn cả là kiều bào về nước định cư lâu dài, xây dựng, thuê mướn mặt bằng đầu tư đã góp phần đào tạo cho đất nước hàng ngàn, hàng vạn chuyên gia, kỹ sư có trình độ, kỹ thuật và tay nghề cao.

Điểm nhấn từ chính sách

Đại tá Đỗ Việt Anh, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM cho biết, một trong những yếu tố tác động đến xu hướng dòng kiều bào về nước ngày càng nhiều hơn là do các cải cách về thủ tục xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam cho kiều bào, trong đó đặc biệt chú ý chính sách miễn thị thực nhập cảnh, tạo cơ hội sở hữu nhà, đăng ký công dân Việt Nam cho kiều bào.

Theo Đại tá Đỗ Việt Anh, quy định hiện hành cho phép người nước ngoài tạm trú 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền của Bộ Công an cấp thẻ tạm trú, với thời hạn từ 1-3 năm. Người có thẻ tạm trú sẽ được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn giá trị của thẻ. 

Bên cạnh đó, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, đến nay riêng TP.HCM đã tập hợp được 24 Ban Liên lạc kiều bào, 260 Tổ Liên lạc tại các phường, xã, xây dựng một đội ngũ với khoảng 2.000 người được bồi dưỡng kỹ năng công tác kiều bào, có khả năng thông tin và giới thiệu các chính sách liên quan đến kiều bào. Chính nhờ các mô hình này mà kiều bào ngày càng gắn bó hơn với thân nhân, và một phần khá lớn trong số đó quyết định về nước định cư lâu dài, tìm hiểu cơ hội đầu tư, làm giàu cho đất nước.

Để khuyến khích kiều bào gắn bó với đất nước, UBMTTQ TP.HCM cũng đã kiến nghị với Trung ương về tiếp tục đổi mới các cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện cho kiều bào về nước làm ăn. Trong đó, không dừng lại ở việc tạo điều kiện cho kiều bào sở hữu nhà và thăm thân nhân, Nhà nước cần xây dựng quy chế tổ chức diễn đàn khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, góp phần tạo điều kiện cho kiều bào gắn bó với quê hương, Đồng thời, cũng cần có chính sách khen thưởng, tôn vinh, động viên đội ngũ trí thức kiều bào có nhiều cống hiến cho đất nước.

Theo Thành Luân
Báo Đại Đoàn Kết