Người VN tại Nga

“Hội Dệt may VN tại Nga” - cơ hội và thử thách mới

(Dân trí) - Ngày 21/4 tại Mátxcơva, “Hội Dệt may VN tại LB Nga” được thành lập, tạo cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp may VN tại Nga, trước những yêu cầu cần có phương thức sản xuất phù hợp với chức năng ngành nghề cũng như tuân thủ nghiêm túc luật pháp nước sở tại.

 

 

“Hội Dệt may VN tại Nga” - cơ hội và thử thách mới

Đại sứ Phạm Xuân Sơn phát biểu chúc mừng tại Lễ ra mắt. 

Hội Dệt may VN tại LB Nga được hình thành trên cơ sở từ Câu lạc bộ may Thăng long (thành lập từ 10/2010) vốn là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, tập hợp các doanh nghiệp dệt may người VN đang sinh sống và làm việc tại Nga. Hiệp hội này cũng đồng thời tạo điều kiện cho cuộc sống của bà con người VN tại Nga có công ăn việc làm ổn định.

 

Từ bước chuyển đổi này, Hội như là một tổ chức đầy đủ các chức năng hơn và quan trọng là sẽ nhận được sự giúp đỡ về mặt pháp lí của nhà nước hai bên. Từ đó sẽ có những bước đi phù hợp với công việc.

 
“Hội Dệt may VN tại Nga” - cơ hội và thử thách mới
Công nhân làm việc tại xưởng may của người VN tại ngoại ô Mátxcơva
 
Với tiêu chí: “Hợp tác – Đoàn kết – Cùng phát triển” (trong nhiệm kì 2012 – 2013, với một Ban chấp hành 15 người), Hội đã đề ra những phương hướng hành động cụ thể cũng như có những điều lệ qui định chặt chẽ đúng pháp luật.

 

Phương châm hoạt động của Hội, theo như cam kết của ông Đỗ Quý Dương, Chủ tịch Hội,  là sẽ xây dựng gắn bó với các doanh nghiệp dệt may của cộng đồng VN tại Nga, cùng hỗ trợ cho nhau vượt qua khó khăn thời cạnh tranh thị trường một cách lành mạnh. Giúp đỡ nhau cùng phát triển trong các mặt về vốn, kinh nghiệm làm ăn…cùng hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng các lao động có tay nghề ở trong nước cũng như tại Nga, cùng giúp đỡ nhau về các mặt pháp lí, các thông tin cần thiết, tư vấn…về pháp lí của nước sở tại nhằm mục tiêu cuối cùng là ổn định sản xuất.
 

Phát biểu tại Lễ ra mắt của Hội, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN VN tại LB Nga Phạm Xuân Sơn, đã nhấn mạnh: “Nhà nước ta và bạn rất quan tâm đến các doanh nghiệp biết tận dụng những điều kiện có thể nhưng phải dựa trên cơ sở pháp luật nước sở tại nhằm phát triển kinh doanh một cách hợp pháp”.

 

Hội Dệt may VN tại LB Nga vừa được thành lập đã nhận được sự quan tâm đúng mực của đại sứ quán VN tại Nga, cũng như sự ủng hộ của các doanh nghiệp khác và các hội đoàn cộng đồng VN tại Nga…đó sẽ là nguồn động viên cổ vũ to lớn cho Hội có những bước đi vững vàng.

 

Tuy cũng sẽ có không ít những khó khăn và thử thách mới đang chờ đợi Hội ở phía trước, nhưng chắc chắn với khả năng, lòng nhiệt tình và sự cẩn trọng, Hội Dệt may VN tại LB Nga sẽ có những bước đi vững chắc và đạt những kết quả khả quan.

 

Võ Hoài Nam ( từ Mátxcơva)