Hoa hậu người Việt tại Ba Lan: "Tôi thích Tết lắm!"

“Tôi mong Tết Nguyên đán đến để hòa vào không khí truyền thống văn hóa dân tộc VN”, Edyta Rose Krejner, cô gái Ba Lan gốc Việt nói.

Edyta Rose Krejner cô gái Ba Lan gốc Việt 16 tuổi vừa đoạt ngôi hoa hậu cuộc thi Người đẹp thanh lịch VN tại Ba Lan.

Edyta Rose Krejner (tên tiếng Việt là Mỹ) cho biết mặc dù sống xa quê hương trong một mái ấm mang hai dòng máu (cha cô là người gốc Việt, mẹ là người Ba Lan), nếp nhà của cô vẫn “rất Việt Nam”, đặc biệt là vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. “Tôi thích tết vì hằng năm có chương trình văn nghệ mừng tết do cộng đồng người Việt tổ chức rất vui. Ở nhà thì được ăn những món truyền thống như bánh chưng, nhận lì xì. Tết cũng là dịp mọi người giữ gìn tập tục thăm hỏi, chúc tết nhau. Năm Quý Tỵ sắp đến, tôi sẽ chúc người thân và bạn bè một năm nhiều vui vẻ, đạt được nhiều ước muốn”, Krejner nói.

Hoa hậu người Việt tại Ba Lan: Tôi thích Tết lắm!

Hoa Hậu Edyta Rose Krejner (giữa), á hậu 1 Ngô Thu Thủy (trái) và á hậu 2 Wioletta Mai Krejner (phải) trong cuộc thi Người đẹp thanh lịch VN tại Ba Lan. (Ảnh: Lê Xuân Lâm)

Sinh ra và lớn lên tại xứ người nhưng Krejner vẫn được cha và bà nội “trang bị” những kiến thức, vốn sống về truyền thống VN. “Em biết nói tiếng Việt là do ở nhà luôn nói chuyện với cha bằng tiếng Việt. Mỗi lần bà nội sang Ba Lan chơi thì cũng dạy cho em nói tiếng Việt rất nhiều. Em rất biết ơn bà” - Krejner kể. Tuy nói tiếng xứ người “như gió” nhưng cô lại luôn thích nói tiếng Việt vì “tiếng Việt nghe tình cảm, có nhiều đại từ xưng hô khác nhau” giúp sự giao tiếp giữa mọi người thân mật hơn.

Hơn một tuần trước, khi dự thi Người đẹp thanh lịch VN tại Ba Lan tổ chức ở thủ đô Warsaw, Edyta Rose Krejner mặc áo dài để thi ứng xử. “Tuy sống ở Ba Lan nhưng tôi có ba bộ áo dài. Tôi thích mặc áo dài vì tôi cho rằng phụ nữ VN đẹp nhất là khi họ mặc áo dài”.

Cô nữ sinh lớp 10 này từng nhiều lần được cha dẫn về thăm quê hương VN. “Rất tiếc Tết Quý Tỵ này tôi không thu xếp để về VN đón tết được vì phải học ở trường, nhưng nhất định đến mùa hè năm 2013 tôi sẽ về Hà Nội thăm gia đình ông bà”, Krejner nói.

Theo Trung Nghĩa

Tuổi trẻ