1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gần 200 doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi tham gia hội thảo tìm kiếm cơ hội hợp tác

(Dân trí) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi, đoàn xúc tiến thương mại Việt Nam đã tới Nam Phi để tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế lớn nhất châu Phi SAITEX2018; tổ chức các cuộc hội thảo song phương và làm việc với các bộ ngành chức năng về các vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đoàn XTTM Việt Nam trước gian hàng Việt tại Hội chợ thương mại quốc tế SAITEX 2018 tại Johanesburg, Nam Phi. (Ảnh: Phi Hùng)
Đoàn XTTM Việt Nam trước gian hàng Việt tại Hội chợ thương mại quốc tế SAITEX 2018 tại Johanesburg, Nam Phi. (Ảnh: Phi Hùng)

Đoàn Xúc tiến Thương mại (XTTM) Việt Nam gồm 20 thành viên, là lãnh đạo các Cục, Vụ chuyên trách của Bộ Công Thương và đại diện của 8 doanh nghiệp (DN) đa ngành nghề trong nước đã phối hợp cùng với Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi làm việc khẩn trương, tích cực và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Nam châu Phi SAITEX năm 2018 diễn ra từ ngày 24-26/6/2018 là sự kiện thường niên, quy tụ gần 500 doanh nghiệp đến từ 36 quốc gia. Gian hàng trưng bày của Việt Nam tại Hội chợ SAITEX năm nay bao gồm các mặt hàng trọng điểm từ các thương hiệu mạnh “Made in Vietnam” như: Bia Sagota, bia Hà Nội, rượu vodka Halico, thiết bị vật tư y tế của công ty USM HeathCare Việt Nam, gạo của công ty chế biến nông sản CPAP, cafe GOVIVA của công ty B&V, gạch ngói của công ty Viglacera Hạ Long, bột đá và đá vôi của công ty Khoáng sản An Thịnh Nghệ An, các sản phẩm lụa tơ tằm Silk Party của công ty thời trang Việt Thị, nước trái cây đóng chai ViNut của công ty thực phẩm Nam Việt...


Đại sứ Vũ Văn Dũng trả lời phỏng vấn báo chí sau Hội thảo B-2-B tại Johannesburg. (Ảnh: HS)

Đại sứ Vũ Văn Dũng trả lời phỏng vấn báo chí sau Hội thảo B-2-B tại Johannesburg. (Ảnh: HS)

Mặc dù được sắp xếp bên cạnh một khoang hàng “khổng lồ” gồm nhiều các gian hàng của Trung Quốc, nhưng gian hàng Việt Nam luôn thu hút rất đông khách tham quan, nán lại quan tâm tìm hiểu và dùng thử các sản phẩm của Việt Nam.

Gần 200 doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi tham gia hội thảo giao thương

Ngày 26/6 và ngày 28/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, Thương vụ Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Johannesburg và Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư du lịch tỉnh Western Cape WESGRO) tổ chức hai Hội thảo giao thương B-2-B: “Doing Business with Vietnam 2018” tại Johannesburg và Capetown. Tham dự có gần 200 khách là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của Nam Phi và đoàn XTTM Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nam Phi, ông Vũ Văn Dũng, nhấn mạnh đây là hoạt động ngoại giao kinh tế nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nam Phi. Đại sứ cho biết, quan hệ song phương Việt Nam - Nam Phi hiện ngày càng phát triển thuận lợi, cả về ngoại giao, kinh tế và quốc phòng, trong đó, quan hệ thương mại được hai bên đặc biệt chú trọng. Vai trò của các hoạt động xúc tiến thương mại như thế này là rất cần thiết, nhằm hiện thực hóa mục tiêu mà Tổng thống Cyril Ramaphosa và phía Việt Nam đặt ra trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016 (thời điểm đó là Phó Tổng thống) là nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước từ mức 1,2 tỷ USD lên 1,5 tỷ USD vào năm 2020.

Ông Ngô Khải Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Á Phi, Bộ Công Thương, Trưởng đoàn XTTM Việt Nam giải đáp thắc mắc của các DN, đối tác và nhà đầu tư Nam Phi. (Ảnh: HS)
Ông Ngô Khải Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Á Phi, Bộ Công Thương, Trưởng đoàn XTTM Việt Nam giải đáp thắc mắc của các DN, đối tác và nhà đầu tư Nam Phi. (Ảnh: HS)

Các vấn đề mà các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Nam Phi quan tâm như: chính sách ưu đãi thuế, bản quyền sở hữu trí tuệ, thủ tục thanh toán, tiềm năng cơ hội xuất nhập khẩu giữa hai thị trường đối với các sản phẩm thuộc các lĩnh vưc như: y tế, nông sản, thiết bị máy móc, hóa chất, khai thác mỏ... đã được các ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương và ông Ngô Khải Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường Á Phi, Bộ Công Thương thuộc đoàn XTTM Việt Nam giải đáp đầy đủ.

Chia sẻ trước gần 200 doanh nghiệp hai nước tham gia hội thảo giao thương, ông Đào Mạnh Đức, Trưởng Bộ phận Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi cho biết: “Đoàn doanh nghiệp Việt Nam hôm nay vượt đường xa nghìn dặm, mang sản phẩm sang giới thiệu và tiếp cận một thị trường hoàn toàn mới và nhiều cạnh tranh như Nam Phi có thể gọi là sự dũng cảm. Chúng tôi, Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam luôn luôn ở đây, sẵn sàng cung cấp thông tin, sản phẩm mẫu, hỗ trợ bất cứ điều gì quý vị cần trong việc kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư giữa hai thị trường”.

Cùng quan điểm với Thương vụ Việt Nam, bà Jacki Luthuli, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Johannesburg (JCCI) và bà Bernadette Zeiler, Trưởng Ban đối ngoại JCCI nhấn mạnh, với chức năng và trách nhiệm của mình, JCCI sẽ nỗ lực cao nhất, phối hợp với Thương vụ Việt Nam để giới thiệu, tìm kiếm nhu cầu, kết nối doanh nghiệp, nhằm thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư từ phía Nam Phi đến Việt Nam và ngược lại.

Các DN tham gia hội thảo giao thương VN-Nam Phi liên tục đặt các câu hỏi cho phía Việt Nam. (Ảnh: HS)
Các DN tham gia hội thảo giao thương VN-Nam Phi liên tục đặt các câu hỏi cho phía Việt Nam. (Ảnh: HS)

Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Huy Hiếu, Tổng Giám đốc công ty chế biến nông sản CPAP (An Giang) cho biết, mặc dù nhìn thấy sự cạnh tranh rất lớn trong thị trường gạo tại khu vực Nam châu Phi,đi sau các DN của Thái Lan và Ấn Độ, nhưng công ty CPAP hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, giá thành cạnh tranh của mình để đặt quyết tâm cao nhất thâm nhập thị trường, “một lần tiếp cận chưa được, chúng tôi sẽ đi lần hai, ba, bốn đến khi được mới thôi!”, ông Hiếu khẳng định.

Nhận định Nam Phi là cửa ngõ thâm nhập cả khu vực thị trường châu Phi, có tiềm năng lớn với ngành cafe, ông Phạm Đình Trọng, Giám đốc công ty B&V với thương hiệu cafe trẻ nhưng được đầu tư bài bản GOVIVA của tỉnh Lâm Đồng cho biết, công ty đặt mục tiêu tìm kiếm nhà nhập khẩu cafe nguyên liệu và các sản phẩm thành phẩm cafe đã qua chế biến, nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu cho cafe Việt Nam. Ông Trọng cũng đánh giá chuyến đi tham gia đoàn XTTM lần này rất thành công đối với B&V, gặp được khá nhiều đối tác quan tâm đến cafe Việt Nam, có được nhiều thông tin thị trường thực tế quý giá , các kinh nghiệm được Thương vụ chia sẻ mà DN không thể tìm hiểu từ xa được, đặc biệt đã có một doanh nghiệp Việt kiều tại Capetown mong muốn hợp tác mang cafe Việt Nam đến Nam Phi.


Đoàn XTTM Việt Nam làm việc với Bộ Tài nguyên Khoáng sản Nam Phi, tiến tới sớm ký MOU về hợp tác khoáng sản giữa hai chính phủ Việt Nam – Nam Phi. (Ảnh: HS)

Đoàn XTTM Việt Nam làm việc với Bộ Tài nguyên Khoáng sản Nam Phi, tiến tới sớm ký MOU về hợp tác khoáng sản giữa hai chính phủ Việt Nam – Nam Phi. (Ảnh: HS)

Cho rằng Nam Phi cũng như thị trường khu vực châu Phi nói chung là rất tiềm năng đối với các sản phẩm thiết bị vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực tim mạch như: ống stent mạch vành, bóng nong mạch, kim luồn tĩnh mạch..., bà Võ Xuân Bội Lâm, Tổng giám đốc công ty CP Nhà máy thiết bị y tế USM Healthcare đã quyết định trao tặng Bộ Y tế Nam Phi một gói sản phẩm trị giá 80.000 USD. Bà Lâm cho biết, do đặc thù các sản phẩm về y tế và sức khỏe con người cần được thẩm định và thăm dò tiêu chuẩn thông qua việc sử dụng thực tế tại các bệnh viện, nên việc USM Healthcare tài trợ một gói sản phẩm lớn cũng là cách làm an toàn và bền vững để thâm nhập thị trường.

Trước đó, ngày 25/6, đoàn XTTM của Bộ Công Thương Việt Nam cùng Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi đã có các buổi làm việc với các bộ, ngành của Nam Phi nhằm triển khai các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.


Giới thiệu cà phê Việt Nam tới khách hàng ở Capetown. (Ảnh: HS)

Giới thiệu cà phê Việt Nam tới khách hàng ở Capetown. (Ảnh: HS)


Một nhà thiết kế thời trang ở Johannesburg quan tâm đến sản phẩm lụa tơ tằm Việt Nam. (Ảnh: HS)

Một nhà thiết kế thời trang ở Johannesburg quan tâm đến sản phẩm lụa tơ tằm Việt Nam. (Ảnh: HS)

Đoàn làm việc với Bộ Tài nguyên Khoáng sản Nam Phi, cùng rà soát lại các điểm còn tồn tại trong Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác khoáng sản giữa hai chính phủ Việt Nam và Nam Phi. Hai bên thống nhất trong thời gian sớm nhất từ nay đến cuối năm 2018 sẽ ký kết MOU.

Đoàn cũng có buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và Bộ Y tế Nam Phi, thông báo cho nhau các thông tin cập nhật về tình hình hoạt động và phát triển của các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, cũng như bàn về các cơ hội hợp tác, thúc đẩy quan hệ thương mại song phương trong thời gian tới.

Đoàn XTTM Việt Nam đã đến thành phố Capetown từ ngày 26-29/6/2018, thành phố du lịch nổi tiếng của Nam Phi để tổ chức Hội thảo giao thương B-2-B, chào Thị trưởng thành phố và gặp gỡ trực tiếp một số tập đoàn sản xuất tại đây.

HS

Từ Nam Phi