Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật

(Dân trí) - Tháng 4, tháng 5 là thời điểm mùa xuân đang độ chín ở Nhật Bản. Tiết trời lúc này đã bớt lạnh, nắng vàng rực rỡ và những làn gió xuân mát dịu là điều kiện lý tưởng cho cây cối đâm chồi nảy lộc.

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 1

Mới ngày nào bé còn phải mặc áo ấm mùa đông...

... Đông qua rồi mùa Xuân tuyệt đẹp đã tới, không ai muốn bỏ lỡ mất cơ hội ngắm hoa anh đào - loài quốc hoa Nhật Bản nổi tiếng toàn thế giới.

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 2

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 3

Hoa anh đào

Người Nhật không chỉ đi ngắm hoa vào ban ngày mà còn có thú vui đi ngắm hoa anh đào vào buổi tối, tiếng Nhật gọi là Yozakura. Những cánh anh đào trắng hồng như khoác lên mình một tấm áo mới khi được chiếu rọi bởi muôn vàn ánh đèn màu lung linh.

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 4
Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 5

Cùng Yozakura ở Tokyo với người thân và bạn bè Nhật Bản

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 6
Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 7

Những cây anh đào rủ bóng xuống hào nước ở Chidorigafuchi – một địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở Tokyo

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 8

Sau khi hoa anh đào thường rụng là lúc anh đào kép “lên ngôi”

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 9

Nano hana vàng rực rỡ

Mùa Xuân ở Nhật Bản không chỉ rực rỡ bởi hoa Anh đào, mà tại bất kỳ nơi đâu chẳng cứ là công viên hay vườn hoa, bạn cũng có thể bắt gặp muôn đóa hoa rực rỡ khoe hương sắc: hoa Cải vàng tươi, Đỗ quyên hồng rực, Tử đằng tím ngắt, Tulip đủ màu...

Rất nhiều công viên ở Nhật Bản trồng hoa Cải, tiếng Nhật là Nano hana. Những đồi hoa vàng rực mà nhiều người Việt có lẽ chỉ thường thấy trên phim ảnh lại không phải là điều gì xa lạ ở Nhật Bản. Đi picnic để ngắm hoa ở các công viên, tham quan vườn hoa đã trở thành một thú vui không thể thiếu của người Nhật vào mùa này.

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 10

Hoa Tử đằng (Ảnh: ivivu.com)

Ở một số khu dân cư, chính quyền địa phương tạo dựng những vườn hoa mở cửa miễn phí cho người dân vào dạo chơi, ngoạn cảnh, ngắm hoa...

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 11

Vườn hoa ở thành phố Mitaka, thuộc thủ đô Tokyo. Người dân vào chơi có thể cắt hoa Cải đem về nhà. Chỉ cần đăng ký trước với người quản lý vườn là khi đến sẽ được phát kéo để cắt hoa.

Cũng được yêu thích không kém anh đào ở Nhật Bản là hoa Chi anh, còn được mệnh danh là “Anh đào dưới đất”.

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 12

Vườn hoa Chi anh thu hút rất đông khách tham quan ở vùng Chichibu, tỉnh Saitama

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 13

Thời điểm này cũng là mùa khoe sắc của rất nhiều loài hoa nữa, góp phần tạo nên những khung cảnh đẹp như trong huyền thoại ở xứ sở Mặt trời mọc...

Cùng Yozakura ở Tokyo với người Nhật - 14

Hoa Mộc liên

Bài và ảnh: Ha Vu Thu

(từ Shibuya, Tokyo)