Sóc Trăng:

Xây thêm 11 cột mốc chủ quyền Trường Sa trong trường học

(Dân trí) - Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết, thời gian tới, tỉnh đoàn sẽ tiến hành xây dựng 11 mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa tại 11 trường học trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn Sóc Trăng, việc xây cột mốc Trường Sa nhằm tăng cường công tác giáo dục tình yêu biển đảo cho tuổi trẻ tỉnh nhà nói chung, cho các em học sinh nói riêng.

Theo đó, các trường xây dựng cột mốc Trường Sa gồm: THCS & THPT Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng), THPT Nguyễn Khuyến (TX Vĩnh Châu), THPT Mai Thanh Thế (TX Ngã Năm), THCS thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách), THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị), THCS Hòa Tú 2 (huyện Mỹ Xuyên), THCS thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú), THCS Hậu Thạnh (huyện Long Phú), THCS Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề), THCS thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành) và trường Tiểu học An Thạnh 3A (huyện Cù Lao Dung) với tổng kinh phí 220 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng hỗ trợ.

Sóc Trăng sẽ hoàn thành thêm 11 cột mốc Trường Sa trong năm học mới này.
Sóc Trăng sẽ hoàn thành thêm 11 cột mốc Trường Sa trong năm học mới này.

Được biết, mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng ở các trường học nói trên có chiều rộng 0,4m, chiều cao 2m. Dự kiến các mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa sẽ hoàn thành trong năm học mới này. Trước đó, tại Trường Tiểu học Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên) và Trường THCS Dương Kỳ Hiệp (TP Sóc Trăng) đã xây dựng hoàn thành mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa. 

Cao Xuân Lương