Quảng Trị:

Xây dựng “Mái ấm khuyến học” cho học sinh mồ côi mẹ

(Dân trí) - Cha bỏ đi từ khi em Quang còn nhỏ, mẹ mất khi em lên 5 tuổi, em Quang nương nhờ tình thương của bà ngoại đã già yếu. Thấu hiểu sự khó khăn của em Quang, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Quảng Trị quyết định xây tặng “Mái ấm khuyến học” cho gia đình em.

Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm khuyến học” cho em Lê Quang - học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Thành

Ngày 25/9, Lễ khởi công xây dựng “Mái ấm khuyến học” cho em Lê Quang (học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Thành, huyện Hướng Hóa), được tổ chức trong niềm vui mừng của hai bà cháu. Đông đảo bà con lối xóm và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã đến chia vui cùng gia đình trong ngày động thổ xây dựng nhà mới.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trao biển tài trợ cho cháu Quang
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trao biển tài trợ cho cháu Quang

Gia đình em Lê Quang thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Tân Thành. Không có cha ở bên, mẹ mất khi Quang lên 5 tuổi. Hiện tại em phải sống với bà ngoại hơn 60 tuổi.

“Mái ấm khuyến học” tặng em Quang thuộc chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp giám sát, đóng góp ngày công xây dựng công trình.


Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Mái ấm khuyến học cho cháu Quang và bà ngoại.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức động thổ xây dựng Mái ấm khuyến học cho cháu Quang và bà ngoại.

Ông Phan Hữu Xuấn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là “Mái ấm khuyến học” thứ 2 được khởi công xây dựng tại huyện vùng cao. Công trình mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự chia sẻ với gia đình, giúp em Quang vượt qua phần nào khó khăn để yên tâm học tập.


Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, cháu Quang lớn lên trong tình thương của bà ngoại.

Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, cháu Quang lớn lên trong tình thương của bà ngoại.

Ông Lê Lý - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, em Quang là trường hợp đặc biệt, bố bỏ đi, mẹ qua đời khi em còn rất nhỏ nên phải sống với bà ngoại.

“Thời gian qua, địa phương cũng có nhiều hoạt động giúp đỡ hai bà cháu. Công trình mái ấm khuyến học được khởi công sẽ tạo thuận lợi cho hai bà cháu có nơi sinh hoạt, ổn định việc học tập”, ông Lý nói.

Em Quang đứng trước bàn thờ mẹ hứa sẽ chăm chỉ học tập
Em Quang đứng trước bàn thờ mẹ hứa sẽ chăm chỉ học tập

Đại diện gia đình, ông Lê Long (ông họ của cháu Quang) thay mặt hai bà cháu gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Khuyến học, BĐBP tỉnh và chính quyền địa phương đã tài trợ kinh phí xây dựng nhà để hai bà cháu có nơi sinh hoạt.

Nhân dịp này, đại diện Hội Khuyến học tỉnh, huyện, chính quyền địa phương cũng đã trao tặng cho em nhiều phần quà ý nghĩa, giúp gia đình em giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đ. Đức