Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng:

Vận động trên 27 tỷ đồng cho quỹ khuyến học trong năm 2016

(Dân trí) - Ngày 9/2, Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2016 và thông qua phương hướng hoạt động của năm 2017.

Theo báo cáo của Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Sóc trăng, trong năm 2016, HKH các cấp đã nâng cao hiệu quả hoạt động rộng khắp 11 huyện, thị, thành phố và 109 xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, khu dân cư…, với số hội viên phát triển mới được 8.754, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 152.176. Vận động các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở tôn giáo, trường học... thành lập mới được 709 Ban, Chi HKH, nâng tổng số Ban, Chi hội trong tỉnh lên 3.752.

Về công tác vận động xây dựng Gia đình hiếu học (GĐHH), Dòng họ hiếu học (DHHH) và cộng đồng khuyến học (CĐKH), HKH các cấp tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng GĐHH, DHHH và CĐKH, vận động các hộ dân tham gia đăng ký và tái đăng ký xây dựng được 47.040 GĐHH, 626 DHHH, 317 CĐKH.

Trong năm 2016, HKH các cấp tích cực phối hợp cùng ngành giáo dục và đào tạo tham gia củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; phổ biến kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; đào tạo nghề ngắn hạn… gồm 4.977 lớp, với 207.662 lượt người tham dự.

Riêng Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi trực thuộc HKH tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết, bế giảng 4 lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho 300 học viên là cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trong tỉnh theo học, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng công tác khuyến học năm 2016.
Các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng công tác khuyến học năm 2016.

Với chức năng, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các cấp Hội trong tỉnh tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp gây Quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học như học bổng Lương Định Của, học bổng Dương Kỳ Hiệp; chương trình Tiếp bước cho em đến trường, Thắp sáng niềm tin,… với tổng số tiền vận động được trên 27,5 tỷ đồng; trao 37.548 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học với tổng giá trị trên 19 tỷ đồng; hỗ trợ tập, viết, cặp cho học sinh; vận động người dân hiến đất xây trường học, sửa chữa cơ sở vật chất... với tổng số tiền trên 5, 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với ngành giáo dục tham gia công tác hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo như: Cuộc vận động trẻ em đi học đông, đủ và đúng độ tuổi; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... , góp phần tích cực nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xu thế hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2016, HKH tỉnh Sóc Trăng được Trung ương HKH Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; Bằng khen cho 13 tập thể và 23 cá nhân; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 30 cá nhân; UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho 1 tập thể; HKH tỉnh tặng Giấy khen cho 39 tập thể và 65 cá nhân.

Các đơn vị nhận cờ thi đua của Hội Khuyến học Việt Nam.
Các đơn vị nhận cờ thi đua của Hội Khuyến học Việt Nam.

Trong năm 2017, HKH tỉnh Sóc Trăng phấn đấu phát triển hội viên mới đạt từ 24.000 - 25.000 người; củng cố, xây dựng Chi KHK cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đạt 100%; tăng cường đẩy mạnh hệ thống hóa Internet trong hoạt động “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” đáp ứng yêu cầu xu thế hội nhập quốc tế; phấn đấu vận động đạt 23 tỷ đồng Quỹ khuyến học.

Cũng tại hội nghị tổng kết, HKH tỉnh Sóc Trăng đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ban chấp hành HKH tỉnh là bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (huyện Cù Lao Dung) và bà Khưu Đang Phượng (Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng).

Cao Xuân Lương