Tuyên dương 25 học sinh giỏi dân tộc thiểu số xứ Nghệ

(Dân trí) - Tối ngày 14/12, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2017 - 2018.

Lễ tuyên dương nhằm biểu dương, tôn vinh những tấm gương học sinh tiêu biểu, xuất sắc nhất của vùng dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An. Đây cũng là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/01/1950- 09/01/2018).

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên kịp thời các em học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện; từ đó khơi dậy truyền thống hiếu học, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

25 học sinh là người dân tộc thiểu số đã được vinh danh đợt này. Đây là những bông hoa tiêu biểu của đồng bào: Thái, Khơ Mú, Mông, Thổ của huyện miền núi Nghệ An, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30A. Các em là những điển hình cho tấm gương vượt khó, vượt nghèo, vượt lên học giỏi.

Trong số 25 học sinh được tuyên dương, có 15 học sinh đạt giải Nhất, 10 em đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018.
Trong số 25 học sinh được tuyên dương, có 15 học sinh đạt giải Nhất, 10 em đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018.

Trong số 25 học sinh được tuyên dương, có 15 học sinh đạt giải Nhất, 10 em đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018. Đây là một con số đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm trong công tác dạy và học cũng như khát vọng vươn lên chinh phục những đỉnh cao tri thức mới của thầy trò miền núi Nghệ An.

Đặc biệt, trong số các em đạt giải cao có nhiều em ghi danh mình ở những bộ môn khó vốn được xem là lợi thế của các học sinh vùng đồng bằng, thành phố. Từ đó khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn đang có dấu ấn của những học sinh vùng cao - điều rất hạn chế ở những kỳ thi học sinh giỏi những năm trước đây.

Ông Lương Thanh Hải - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện; chúc mừng thành tích xuất sắc của các em học sinh, các thầy cô giáo, những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của gia đình, người thân, các tổ chức đã góp phần làm nên thành tích vẻ vang và đáng tự hào của vùng đất núi rừng Nghệ An.

Nguyễn Duy