Trường THPT Ý Yên hướng đến việc dạy nghề ngay trên ghế nhà trường

(Dân trí) - Trường THPT Ý Yên (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là một trong số ít những trường tư thục được thành lập ở Nam Định. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ học trò thành đạt, có trình độ.

Trường THPT Ý Yên nằm ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trường được thành lập năm 1998, ban đầu là Trường Dân lập Ý Yên, đến năm 2012, trường đổi sang hình thức tư thục. Trong suốt 20 năm qua, trường có 18 khóa học sinh tốt nghiệp ra trường, với tổng số 5.100 học sinh, đào tạo và cung cấp đáng kể nguồn nhân lực có trình độ cho quê hương, đất nước. Rất nhiều người trong số này đã trở thành những cán bộ, giáo viên, kỹ sư, nhà văn, nhà báo, nhà doanh nghiệp, lao động giỏi.

Những ngày đầu gian nan

Nhớ lại những ngày đầu thành lập trường, thầy Phạm Hồng, nguyên hiệu trưởng trường không giấu nổi xúc động cho biết, đó là những ngày tháng rất gian nan. Lúc đó trường chỉ có 4 lớp học với hơn 230 học sinh, 4 giáo viên cơ hữu. Một thầy cô phải kiêm nhiệm 2-3 môn, số giáo viên còn thiếu phải mời thỉnh giảng ở các trường THPT lân cận. Cơ sở vật chất cũng vô cùng thiếu thốn, “tài sản” duy nhất là 1 khu đất, 1 văn phòng xí nghiệp bỏ hoang.


Trường THPT Ý Yên nằm ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, được thành lập năm 1998.

Trường THPT Ý Yên nằm ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, được thành lập năm 1998.

Thầy trò sáng lên lớp, chiều phải lao động, cải tạo mặt bằng, thu dọn sửa sang, sân trường, vô cùng vất vả. “Cơ sở chỉ gồm 1 nhà văn phòng mái bằng và 1 phòng cấp 4 với những đống gạch vụn, than sỉ, vỏ đạn lẫn với sắt vụn dùng làm nguyên liệu đúc. Mỗi tuần các em phải lao động tới 2 buổi chiều. Khi xúc dọn những đống sỉ, phế liệu, chỉ lo bất ngờ có vỏ đạn phát nổ hoặc bị cứa đứt chân tay. Nhưng cả thầy chủ nhiệm và các em, tuyệt nhiên không có ai né tránh, ngần ngại…”, thầy Hồng kể.

Hiện nay, trường được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Hiện nay, trường được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Khó khăn là thế nhưng sau 3 năm trường đã có đủ 3 khối 10, 11, 12 với 12 lớp học, 650 học sinh. Khóa đầu tiên ra trường có 215 em dự thi tốt nghiêp phổ thông đỗ 213 em, đạt tỷ lệ 94,41%. Đây là “mẻ gang” đầu tiên, khẳng định thương hiệu và chất lượng của 1 trường Dân lập không thua kém các trường Công lập.

215 em học sinh khóa đầu tiên, đến nay hầu hết các em đều thành đạt, nhiều em trở thành thầy giáo, trở lại dạy ngay chính trường nhà và các trường trong huyện, nhiều em trở thành các sĩ quan Công an, Quân đội, những nhà doanh nghiệp, những kỹ sư, bác sĩ, những người thợ, người lao động giỏi.

Giai đoạn từ 2008-2011, có thể coi là thời kỳ xây dựng và phát triển của trường. Năm học 2010-2011, trường có quy mô lớn nhất với 24 lớp, 1.385 học sinh và đội ngũ Giáo viên, cán bộ nhân viên đông đảo đáp ứng đủ các yêu cầu dạy và học. Trường xây dựng thêm 4 lớp học kiên cố đảm bảo cho 24 lớp học 1 ca .

Toàn trường có 583 học sinh với 15 lớp, đội ngũ giáo viên hơn 40 người, đều là những giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm đứng lớp và tâm huyết với nghề.
Toàn trường có 583 học sinh với 15 lớp, đội ngũ giáo viên hơn 40 người, đều là những giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm đứng lớp và tâm huyết với nghề.

Lối đi riêng, khẳng định vị trí

Năm 2012 trường chuyển từ hệ Dân lập sang Tư thục, với sự đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần FECON. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của trường. Cơ sở vật chất của trường đã được xây dựng, sửa chữa và bổ sung đáng kể, đủ đáp ứng cho yêu cầu của hoạt động dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được thanh lọc, bồi dưỡng tương xứng, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ở một môi trường có nhiều khó khăn..

Hiện nay, toàn trường có 583 học sinh với 15 lớp, đội ngũ giáo viên hơn 40 người, đều là những giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm đứng lớp và tâm huyết với nghề.

Hàng năm, trường đều đạt chỉ tiêu tốt nghiệp hoặc vượt tỷ lệ bình quân của tỉnh Nam Định và cả nước.
Hàng năm, trường đều đạt chỉ tiêu tốt nghiệp hoặc vượt tỷ lệ bình quân của tỉnh Nam Định và cả nước.

Mặc dù đặc trưng tuyển sinh của trường là chỉ được tuyển sau khi các trường Công lập đã tuyển xong, nhưng do làm tốt công tác bồi dưỡng rèn luyện, với đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu nhiệt tình, hiệu quả đào tạo của trường không thua kém các trường Công lập. Hàng năm, trường đều đạt chỉ tiêu tốt nghiệp hoặc vượt tỷ lệ bình quân của tỉnh Nam Định và cả nước. Có 8 năm trường có học sinh tốt nghiệp 100%. Tỷ lệ tốt nghiệp bình quân trong 18 năm là 98,0%.

So với các trường khác trên địa bàn huyện, trường THPT Ý Yên có cơ sở vật chất khang trang, được đầu tư các thiết bị dạy học hiện đại như: phòng tin học có 20 máy, 3 phòng thực hành các bộ môn Vật Lý, hóa học, sinh học, 2 phòng nghe nhìn, phòng đọc điện tử, hệ thống máy chiếu tại các lớp học… Đặc biệt, trường có cảnh quan thiên nhiên xanh - sạch - đẹp trên nền diện tích 8.000m2.

Định hướng của trường là hướng tới việc liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, tổ chức dạy nghề cho học sinh theo yêu cầu sản xuất, đưa học sinh đi du học và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc trong thời gian tới.
Định hướng của trường là hướng tới việc liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, tổ chức dạy nghề cho học sinh theo yêu cầu sản xuất, đưa học sinh đi du học và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc trong thời gian tới.

Thầy Trần Hải Nam, hiệu trưởng trường THPT Ý Yên cho biết, nhà trường đang ngày càng đa dạng hóa công tác giáo dục, không chỉ chú trọng việc dạy và học văn hóa để bồi dưỡng kiến thức, trình độ cho học sinh mà còn chú trọng mở rộng các loại hình hoạt động như: tổ chức Câu lạc bộ Võ cổ truyền; liên kết với trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 dạy Trung cấp nghề cho học sinh; tổ chức các cuộc thi kỹ năng mềm do Đoàn thanh niên chủ trì; tổ chức phong trào văn nghệ, thể thao, thi viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia các hoạt động từ thiện và nhiều phong trào khác ở địa phương để bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Nhờ đó mà chất lượng toàn diện của nhà trường ngày càng được khẳng định vững chắc.

Thầy Trần Hải Nam, hiệu trưởng trường THPT Ý Yên cho biết, chương trình học trong nhà trường ngày càng đa dạng hóa, trong đó chú trọng cả việc bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho các em học sinh.
Thầy Trần Hải Nam, hiệu trưởng trường THPT Ý Yên cho biết, chương trình học trong nhà trường ngày càng đa dạng hóa, trong đó chú trọng cả việc bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho các em học sinh.

Là một trong những thầy giáo đại diện cho lớp giáo viên trẻ của trường, thầy Đỗ Văn Luận, Phó hiệu trưởng Trường THPT Ý Yên chia sẻ, lợi thế của trường là đội ngũ giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết, đam mê nghề và trình độ chuyên môn giỏi. Các thầy cô hiểu tâm lý học trò, dễ dàng chia sẻ kiến thức cũng như trang bị cho các em những kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống. Định hướng của trường trong thời gian tới là cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nhà trường sẽ thiết lập, trao đổi, tìm hiểu nhu cầu đào tạo và các yêu cầu ngành nghề trên thực tế để thiết kế các chương trình dạy và học phù hợp, đảm bảo các em học sinh ra trường tìm được các công việc phụ hợp với năng lực, nhu cầu của xã hội.

Ngày 20/11 năm nay, Ban giám hiệu trường THPT Ý Yến tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường, đánh dấu chặng đường 1/5 thế kỷ xây dựng và phát triển, khẳng định những đóng góp to lớn cho quê hương, đất nước. Đây không chỉ là dịp tri ân đối với các thầy cô đã gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập mà còn là ngày hội của các thế hệ học sinh đã trưởng thành, rạng danh từ ngôi trường này.

Với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần FECON, trường THPT Ý Yên đang tìm ra hướng đi độc đáo cho riêng mình để phát triển và rút ngắn khoảng cách với các trường tiên tiến khác. Trong đó, hướng tới việc liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, tổ chức dạy nghề cho học sinh theo yêu cầu sản xuất, đưa học sinh đi du học và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Thu Ngân