Trường THPT Gang Thép - Thái Nguyên: Luôn phấn đấu vì sự nghiệp trồng người

Nằm về phía nam Khu Công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên , tỉnh Thái Nguyên, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của ngành GD-ĐT tỉnh cùng nỗ lực không ngừng của thầy và trò, 47 năm qua, Trường THPT Gang Thép đã đạt được những thành tựu đáng kể…

Có thể nói rằng Trường THPT Gang Thép có một “lịch sử” khá đặc biệt so với những ngôi trường khác trên địa bàn tỉnh. Khi mới thành lập cho đến bốn năm sau đó, trường chuyển địa điểm đến 3 lần, lớp học là những ngôi nhà tranh nửa chìm, nửa nổi do thầy và trò dựng lên trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Trong những năm chiến tranh, phải chứng kiến và chịu đựng hàng chục trận đánh phá bằng bom, tên lửa, bom bi… của giặc nhưng thầy và trò vẫn miệt mài thi đua dạy tốt, học tốt. Không những thế, nhiều học sinh của Trường THPT Gang Thép đã trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước và đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

 

Lễ khai giảng năm học 2012 - 2013 của Trường THPT Gang Thép Thái Nguyên.
Lễ khai giảng năm học 2012 - 2013 của Trường THPT Gang Thép Thái Nguyên.

 

47 năm bền bỉ phấn đấu trưởng thành, trải qua nhiều chặng đường phát triển, giờ đây ngôi trường THPT mang tên Gang Thép đã xây dựng được cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn và tâm huyết với nghề. Thêm vào đó, Nhà trường luôn tạo đều kiện cho CB, GV, CNV tham gia các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chính trị… Ngày 28/5/2010, Trường THPT Gang Thép vinh dự là trường THPT thứ 4 được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

 

Khen thưởng học sinh nghèo vượt khó của trường.
Khen thưởng học sinh nghèo vượt khó của trường.

 

Cùng với sự lãnh đạo và quan tâm đầu tư của cấp trên là sự nỗ lực phấn đấu liên tục của thầy và trò nhà trường, đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chuẩn: Về tổ chức nhà trường; về cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; về chất lượng giáo dục; về cơ sở vật chất và trang  thiết bị; về công tác xã hội hoá giáo dục...

 

Năm học 2011-2012 là năm học thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, năm học có chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trường THPT Gang Thép đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học đúng tiến độ, đủ nội dung; tổ chức tốt việc phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, tỷ lệ lên lớp thẳng cuối năm đạt 96,0% - tăng 2.5% so cùng kỳ năm trước; đạt 195 giải HSG các môn có tổ chức thi cấp tỉnh, đặc biệt có 2 học sinh giỏi khu vực, gồm 1 huy chương vàng môn MTCT Vật lý, 1 huy chương Đồng môn MTCT Toán; kết hợp với cha mẹ học sinh tổ chức ôn, luyện thi tốt nghiệp chu đáo cho học sinh lớp 12; kết quả thi TNTHPT đạt 100%.

 

Tuy vậy, trường THPT Gang Thép cũng còn một số mặt hạn chế như chất lượng tuyển sinh còn thấp, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường chưa thật cao như mong muốn, còn học sinh vi phạm nội qui phải thi hành kỷ luật trong năm. Một số chỉ tiêu trong các tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục cần tiếp tục được khắc phục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian tới.

 

GĐ Sở GD & ĐT tỉnh Thái Nguyên Trao tặng “Đơn vị thi đua xuất
Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Thái Nguyên Trao tặng “Đơn vị thi đua xuất sắc” cho trường.

 

Khen thưởng cán bộ giáo viên giỏi của trường.
Khen thưởng cán bộ giáo viên giỏi của trường.

 

Năm học 2012-2013, Nhà trường sẽ tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của cấp trên, củng cố Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị năm học 2012-2013. Thường xuyên phát động thi đua với những nội dung thiết thực nhằm thúc đẩy CB, GV, NV và học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Thầy Nguyễn Văn Tiến - Hiệu trưởng nhà trường.
Thầy Nguyễn Văn Tiến - Hiệu trưởng nhà trường.

 

Trao đổi với chúng tôi, thầy Cao Văn Tiến - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Để có những kết quả như trên là nhờ tập thể luôn đoàn kết, kề vai sát cánh hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Ban giám hiệu nhà trường luôn trăn trở tìm hướng đi mới, phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất, áp dụng cho từng đối tượng học sinh. Đồng thời đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động giáo dục. Để giúp việc dạy và học có hiệu quả, trường luôn đảm bảo tốt công tác dự giờ, xây dựng chuyên đề để cùng nhau đóng góp ý kiến, nâng cao kĩ năng giảng dạy cho giáo viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và công tác quản lý, soạn bài trên máy vi tính. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá học sinh, đảm bảo công bằng, chính xác. Đồng thời tổ chức các cuộc thi giao lưu học sinh giỏi, thi giải toán qua mạng cho học sinh, các hoạt động giáo dục lồng ghép nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tập thể cán bộ, công nhân viên của trường luôn tích cực thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo"..

 

47 năm qua, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Gang Thép đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng 2 Huân chương lao động, Huân chương lao động Hạng Ba năm 1996, Huân chương lao động hạng Nhì năm 2003 cùng với trên 50 bằng khen, 60 giấy khen, nhiều cờ thi đua xuất sắc do các cấp từ Trung ương đến địa phương trao tặng. Gần đây, năm học 2008-2009; 2009-2010 nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu TTLĐXS. Năm 2011 - 2012, Nhà trường đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.