Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội:

Trường Đoàn Thị Điểm - một trong những trường tiểu học hàng đầu Thủ đô

Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá trong 20 năm xây dựng, phát triển, trường Đoàn Thị Điểm đã vươn lên mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, trở thành một trong những trường Tiểu học hàng đầu của Thủ đô.

Ngày 27/5, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và bế giảng năm học 2016-2017. Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, cùng đại diện Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Hà Nội đến dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Đại biểu đến dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm
Đại biểu đến dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Phát biểu tại đây, Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cho biết, 20 năm trước, ngày 7/5/1997, UBND TP Hà Nội có quyết định thành lập trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, nay là Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

“Ngày ấy, trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm là trường đầu tiên đưa ngoại ngữ vào giảng dạy từ lớp 1 và trở thành trường học có chất lượng cao của Thủ đô. Vượt qua bao thăng trầm, giờ này thầy và trò trường Đoàn Thị Điểm có thể tự hào với lời hứa năm xưa, cái tên Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã trở thành một thương hiệu có uy tín hàng đầu về giáo dục tại Việt Nam, đang từng bước tiến ra khu vực và thế giới”, NGƯT Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Ngô Thị Thanh Hằng gửi lẵng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm
Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Ngô Thị Thanh Hằng gửi lẵng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Nhìn lại lịch sử phát triển 20 năm qua, NGƯT Nguyễn Thị Hiền khẳng định trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tự hào về những đóng góp tích cực và hiệu quả của mình cho ngành giáo dục và cho đất nước. Đó là một đội ngũ hàng trăm giáo viên yêu nghề, có trình độ sư phạm cao, đó là một cộng đồng gần chục ngàn cựu học sinh đang là lực lượng tri thức trẻ đóng góp cho xã hội trong mọi lĩnh vực từ quản trị công tới quản trị kinh tế, nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy.

NGƯT Nguyễn Thị Hiền cho biết, bảng thành tích của trường trong 20 năm qua với số học sinh giỏi cấp quận và thành phố năm sau tăng hơn năm trước, có nhiều giải Nhất, Nhì của cá nhân và tập thể trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, TDTT các cấp; thi Olympic Tiếng Anh của thành phố Hà Nội và khu vực phía Bắc; nhiều Huy chương trong các cuộc thi Quốc gia và Quốc tế. Trong đó có 148 giải Quốc tế, 259 giải Quốc gia, 606 giải cấp Thành phố và 893 giải cấp quận, huyện.

Nhà giáo Ư tú Nguyễn Thị Hiền cho biết, trường Đoàn Thị Điểm đã trở thành một thương hiệu có uy tín hàng đầu về giáo dục tại Việt Nam
Nhà giáo Ư tú Nguyễn Thị Hiền cho biết, trường Đoàn Thị Điểm đã trở thành một thương hiệu có uy tín hàng đầu về giáo dục tại Việt Nam

Với những cố gắng không ngừng, nhà trường đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng, nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước như: Hai lần được Chủ tịch nước tăng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và hai lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể nhà trường và cho Hiệu trưởng; Bảy lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc bậc Tiểu học và nhiều Bằng khen, Giấy khen…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá trong 20 năm xây dựng, phát triển, trường Đoàn Thị Điểm đã vươn lên mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, trở thành một trong những trường Tiểu học hàng đầu của Thủ đô và cả nước về chất lượng đào tạo, được xã hội, cha mẹ học sinh tin tưởng, đón nhận, gửi gắm con em vào học tập.

Các học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường
Các học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường

“Từ mái trường này, nhiều thầy cô trở thành những cán bộ quản lý giỏi của các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố, nhiều học sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi cấp Thành phố, cấp Quốc gia và Olympic Quốc tế. Trong 20 năm qua đã có gần 10.000 học sinh được học tập và rèn luyện tại trường, trong số đó nhiều học sinh đã trở thành nguồn nhân lực quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước”, bà Nguyễn Thị Hằng nói.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Ngô Thị Thanh Hằng mong thế trẻ Thủ đô, các em học sinh không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh, tôn sư trọng đạo, kính trọng thầy cô, năng động, tiếp thu kiến thức để xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng.

PV