Trường ĐH Sư phạm TPHCM: Thay đổi để xây dựng thành đại học đa ngành, trọng điểm sư phạm

(Dân trí) - Sáng nay 26/10, Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Lãnh đạo trường khẳng định sẽ phải thay đổi để cải thiện vị trí của trường cũng như để thực hiện trọng trách xây dựng thành ĐH đa ngành, trọng điểm sư phạm của cả nước.

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TPHCM khẳng định trường phải thay đổi để khẳng định vị thế cửa mình
PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TPHCM khẳng định trường phải thay đổi để khẳng định vị thế cửa mình

Tại lễ kỉ niệm, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong 40 năm qua, trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên và tự khẳng định với vai trò đầu tàu trong hệ thống các trường sư phạm khu vực phía Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 100.000 sinh viên, hàng ngàn học viên sau đại học, hàng trăm lưu học sinh nước ngoài; đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên cho hơn 100.000 giáo viên của các địa phương, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 80 trường đại học trên thế giới.

Dù trường đạt được những thành tựu lớn đáng tự hào, nhưng PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng cho rằng nhà trường không thể bằng lòng với những gì đã có. Thay vào đó, nhà trường phải thay đổi mới hy vọng cải thiện vị thế của trường.

Theo ông Hồng, để thay đổi, trường phải xây dựng văn hóa ĐH Sư phạm TPHCM dựa trên ba điểm cốt lõi: tự do học thuật, trách nhiệm xã hội và môi trường làm việc thân thiện.

“Không có sự thay đổi nào mà không phải trả giá. Nhưng trọng trách một trường sư phạm trọng điểm quốc gia không có chỗ cho những chậm trễ, càng không có chỗ cho những tư tưởng thờ ơ, chờ đợi. Chúng ta có trách nhiệm không chỉ với riêng nhà trường, mà còn với nền giáo dục nước nhà, nhất là với những đổi thay trong giáo dục những năm sắp tới. Chỉ có lớn mạnh không ngừng thì mới có thể giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra với nhà trường, với sự thay đổi của giáo dục phổ thông. Chúng ta phải dự báo được những gì sẽ xảy ra đối với chính mình trong cơ chế tự chủ là xu thế tất yếu, đối với giáo dục trong tương lai cùng cách thức giải quyết sự thay đổi nếu có”, ông Hồng khẳng định.


Đại diện Bộ GD-ĐT trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho trường

Đại diện Bộ GD-ĐT trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho trường

Trong thời gian tới, nhà trường xác định mục tiêu xây dựng trường ĐH Sư phạm TPHCM thành đại học đa ngành, trọng điểm sư phạm với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đạt trình độ tiên tiến đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế. Cụ thể, có 4 chương trình chiến lược gồm: xây dựng đội ngũ giảng viên; xây dựng cơ sở vật chất tăng cường trang thiết bị dạy học và nghiên cứu khoa học; đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục đại học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, bền vững trong nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, 40 năm xây dựng và phát triển của trường luôn gắn chặt với công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố. Trường đã đào tạo cho thành phố rất nhiều thế hệ giáo viên ở tất cả các bậc học. Các thế hệ giáo viên hiện nay đã và đang phát huy tốt những phẩm chất tốt đẹp được đào tạo từ nhà trường và có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo của TP.

Dịp này, trường đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và của UBND TPHCM.

Lê Phương