Bình Định:

Trường ĐH Quy Nhơn là trường thứ 46 đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng

(Dân trí) - Ngày 17/10, Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định) vinh dự được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Đà Nẵng công nhận và cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường ĐH Quy Nhơn là một trường đa ngành, đa lĩnh vực, không ngừng phát triển cả về quy mô, lĩnh vực đào tạo lẫn trình độ và chất lượng đào tạo, cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức.

Trường ĐH Quy Nhơn là trường ĐH thứ 46 của Việt Nam đã hoàn thành kiểm định chất lượng.
Trường ĐH Quy Nhơn là trường ĐH thứ 46 của Việt Nam đã hoàn thành kiểm định chất lượng.

Hiện nay, trường đang đào tạo 39 ngành trình độ đại học thuộc các khối sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế và quản trị kinh doanh, kỹ thuật và công nghệ, với quy mô 15.000 sinh viên chính quy và khoảng 5.000 sinh viên không chính quy; 17 chuyên ngành trình độ thạc sĩ, 3 chuyên ngành trình độ tiến sĩ với quy mô gần 1.000 học viên, nghiên cứu sinh.

Ngoài ra, Trường ĐH Quy Nhơn còn đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào thuộc các tỉnh Attapu, Champasak, Salavan và Sekong.

Theo PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn, trải qua quá trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài từ ngày 17/4 - 21/4//2017 trên tinh thần nghiêm túc, công khai và minh bạch của đoàn đánh giá, kết quả Nhà trường đã đạt yêu cầu 51/61 tiêu chí đánh giá (chiếm 83,61%). Với kết quả này, nhà trường đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Đà Nẵng công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (Theo Quyết định số 120/QĐ-CEA.UD ngày 12/10/2017).

“Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục là sự kết tinh của những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo nhà trường, của tất cả các giảng viên, viên chức cùng toàn thể sinh viên, học viên trong toàn trường; khẳng định truyền thống giáo dục của nhà trường và là một thành tựu chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Đây còn là căn cứ quan trọng để nhà trường giải trình với Bộ GD&ĐT và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; người học và nhà tuyển dụng lao động có thêm cơ sở để lựa chọn Trường ĐH Quy Nhơn” - PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ chia sẻ.

Thay mặt nhà trường, ông Mỹ cam kết trong thời gian tới sẽ nỗ lực không ngừng để phát huy những điểm mạnh đã đạt được và cải thiện những điểm tồn tại nhằm phát huy và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu sớm đạt được sứ mạng và mục tiêu mà nhà trường đã công bố.

PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Trường ĐH Quy Nhơn là trường ĐH thứ 46 của Việt Nam đã hoàn thành kiểm định chất lượng. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đã khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng giáo dục của nhà trường.

“Đạt được tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã khó, nhưng duy trì và phát triển chất lượng nguồn nhân lực ở các cơ sở giáo dục đại học là không giới hạn. Trong thời gian tới, tôi đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì, phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng, sớm đạt được mục tiêu trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng nghiên cứu, có uy tín cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng của khu vực Đông Nam Á. Có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế” - ông Trinh chia sẻ.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn đã trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
Dịp này, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn đã trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Doãn Công