Trường Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng cơ sở đào tạo tại An Giang

(Dân trí) - Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), chiều 19/8, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lễ khởi công xây dựng cơ sở đào tạo mới tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Đến dự lễ khởi công có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Ủy ban nhân dân An Giang, tỉnh Tiền Giang và các sở, ngành tỉnh An Giang.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cơ sở đào tạo trường ĐH Tôn Đức Thắng tại An Giang
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cơ sở đào tạo trường ĐH Tôn Đức Thắng tại An Giang

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở đào tạo tại An Giang có tổng diện tích 61.000m2, công trình dự kiến sẽ được hoàn thành trong 5 năm với tổng mức đầu tư dự kiến 606 tỷ đồng. Trường được thiết kế và xây dựng tổng thể các hạng mục đa dạng, đảm bảo nhu cầu rèn luyện và phát triển toàn diện cho người học, bao gồm: khu hành chính, khu học tập và phục vụ học tập; khu công nghệ cao; khu thể dục thể thao, sân bãi giáo dục thể chất quốc phòng; khu ký túc xá và nhà công vụ; khu kỹ thuật và hỗ trợ…

Mô hình tổng thể trường ĐH Tôn Đức Thắng tại An Giang vừa được khởi công xây dựng
Mô hình tổng thể trường ĐH Tôn Đức Thắng tại An Giang vừa được khởi công xây dựng

Việc xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định bước phát triển vượt bậc của Nhà trường với quyết tâm trở thành một đại học nghiên cứu đa ngành đạt chuẩn quốc tế vào năm 2037, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh An Giang, quê hương gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nguyễn Hành