Trường Đại học Kinh tế Huế đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

(Dân trí) - Tối ngày 19/11, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đồng thời đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Trần Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Huế đã nêu cao vai trò của nghề nhà giáo đồng thời nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo năm nay đối với trường ta đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng của nhà trường. Đó là quá trình 50 năm xây dựng và phát triển và vừa tròn 16 năm công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập trường ĐH Kinh tế Huế; với sự trẻ trung, năng động, đầy nhiệt huyết của tập thể cán bộ viên chức trong toàn trường.

Với tư cách là một trường đại học thành viên, trường ĐH Kinh tế đã có những bước phát triển nhanh chóng, vững chắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng đội ngũ và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, đã khẳng định sức vươn dậy mạnh mẽ của một tường đại học trẻ trung, năng động, sáng tạo”.

Cũng trong buổi lễ, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế cũng đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2016 - 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (phải) trao cờ thi đua của Chính phủ cho Hiệu trưởng nhà trường (trái)
Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (phải) trao cờ thi đua của Chính phủ cho Hiệu trưởng nhà trường (trái)

Giám đốc ĐH Huế cũng đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân bảo vệ luận án Tiến sĩ trước thời hạn; 34 cá nhân đạt giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế; 156 cá nhân và 6 nhóm nghiên cứu đã có công trình khoa học đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Bạch Châu - Đại Dương