Trường Đại học Hà Tĩnh có gần 2.000 sinh viên Lào theo học

(Dân trí) - Sáng nay 14/10, Trường Đại học Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Đây là một trong những ngôi trường có lượng sinh viên nước Lào theo học đông nhất với gần 2.000 sinh viên.

Tham dự buổi lẽ có đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường tham dự.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào đón năm học mới
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào đón năm học mới

Năm học 2015 - 2016, tỉ lệ tuyển sinh của trường đạt 62,7%, riêng bậc đại học đạt 81,3%; các ngành nghề đào tạo đa dạng từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội; hoạt động nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt; hợp tác quốc tế mở rộng thu hút hơn 1800 sinh viên Lào theo học; ký kết hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học, nhiều nước khác nhau.

Năm học mới 2016 - 2017, Trường ĐH Hà Tĩnh tiếp tục tuyển sinh các mã ngành các bậc đào tạo chính quy, không chính quy; mở rộng quy mô tuyển sinh lưu học sinh Lào. Năm học này, nhà trường đón hơn 800 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên toàn trường lên gần 7.000 sinh viên, trong đó có gần 2.000 sinh viên Lào.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Tĩnh nhấn mạnh: Trường ĐH Hà Tĩnh luôn được khẳng định là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và của cả nước đồng thời Trường cũng đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực của một số nước, đặc biệt là nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm đổi mới mọi mặt công tác của tập thể Đảng ủy, ban giám hiệu và cán bộ, giảng viên, sinh viên để xứng đáng với chặng đường phát triển của Nhà trường thời gian qua, đáp ứng được như cầu phát triển của xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã biểu dương và chúc mừng những thành quả mà tập thể nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời yêu cầu nhà trường cần nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng, mong đợi của Đảng bộ, nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực hiện nay. Nhà trường cần tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ có trình độ cao; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo sát với yêu cầu cung cấp nhân lực; tiếp tục mở các mã ngành đào tạo mới, trong đó có mã ngành đào tạo thạc sỹ; đưa hoạt động hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng, thế hệ các bạn trẻ tiếp tục phát huy truyền thống nhà trường, ra sức học tập rèn luyện trở thành công dân có ích, cống hiến sức trẻ góp phần vào sự phát triển của địa phương, xây dựng tỉnh nhà văn minh giàu đẹp...

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã trao các suất học bổng cho giảng viên, sinh viên nhà trường có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã trao các suất học bổng cho giảng viên, sinh viên nhà trường có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập

Tại buổi lễ, nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã trao các suất học bổng cho giảng viên, sinh viên nhà trường có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập.

Xuân Sinh