Đồng Tháp:

Trường đại học đầu tiên ở miền Tây đạt chuẩn chất lượng giáo dục

(Dân trí) - “Một trong những thành quả đáng ghi nhận của trường ĐH Đồng Tháp trong năm học qua và giai đoạn 2012 - 2016 chính là ngôi trường đầu tiên ở miền Tây đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT" - NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp chia sẻ.

Sáng 19/9, trường ĐH Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018 và công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo qui định của Bộ GD-ĐT. Mặc dù thời hạn cho các trường ĐH đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục đến năm 2020 nhưng ĐH Đồng Tháp đã “nhanh chân” hoàn thành trước thời hạn trên 2 năm, trở thành ngôi trường đầu tiên ở miền Tây đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Theo trường ĐH Đồng Tháp, trong năm học 2017-2018, nhà trường đón chào 1.368 tân sinh viên, nâng tổng số qui mô đào tạo của nhà trường gần 8.000 học viên, sinh viên chính quy với 6 chuyên ngành thạc sĩ, 32 ngành đại học.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp cùng các sinh viên biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp cùng các sinh viên biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới

Toàn trường có 586 công chức, viên chức; với 92% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có 04 phó giáo sư, 76 tiến sĩ, 301 thạc sĩ (78 giảng viên đang học nghiên cứu sinh) cùng nhiều nhà khoa học, nhà giáo, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực tham gia giảng dạy, hứa hiện góp phần kiến tạo nên một môi trường học thuật năng động với “một chương trình đào tạo ẩn” mang ý nghĩa nền tảng - đó là văn hóa nhà trường.

Trong năm học 2017-2018, trường ĐH Đồng Tháp tiếp tục “đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học”, thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao năng lực của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng bền vững; phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng và tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa đọc sách trong nhà trường.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp đánh trống chào mừng năm học 2017 -2018
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp đánh trống chào mừng năm học 2017 -2018

Với các tân sinh viên, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp, nhắn gửi: “Các bạn cần xác định “các bạn muốn đi đâu”? Đó chính là việc xác lập mục tiêu và đích đến. Các bạn cũng cần xác định tiếp “bắt đầu đi từ đâu”? Trả lời cho câu hỏi này là các bạn biết được vị trí hiện tại của mình đang ở đâu. Và để đi đến đích thì khâu cuối cùng là các bạn phải lập kế hoạch. Khi đó, hành trình của các bạn đã chính thức bắt đầu và từ đây các bạn học cách tự lập, tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, thầy mong các em sẽ có một hành trình thú vị và phát huy hơn nữa tinh thần dấn thân, trải nghiệm, khởi nghiệp và lập nghiệp”.

Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội lên công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Trung tâm cho Trường Đại học Đồng Tháp.
Tiến sĩ Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội lên công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Trung tâm cho Trường Đại học Đồng Tháp.

Được biết, tháng 6/2016 trường ĐH Đồng Tháp đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sau khi hoàn thành quy trình đánh giá nội bộ, trường ĐH Đồng Tháp mời Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội tiến hành đánh giá ngoài. Sau thời gian chuẩn bị báo cáo và thu thập minh chứng, kết quả khảo sát sơ bộ, kết quả đợt khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến từ Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội được tổ chức từ ngày 20 - 24/5/2017 đạt 82% và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Kiểm định chất lượng giáo dục đã phát triển lâu dài ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ. Hiện nay kiểm định chất lượng giáo dục ngày càng trở nên phổ biến bởi nó là một công cụ hữu hiệu giúp cơ sở đào tạo duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, xác nhận với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của cơ sở; làm cơ sở cho người học lựa chọn trường và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nguồn nhân lực cho đơn vị.

Nguyễn Hành