Trưởng Ban Dân vận Trung ương và bài học lớn từ việc đọc sách

(Dân trí) - “Không có người tốt nào không có quá khứ, không có phạm nhân nào không có tương lai”, với ý tưởng đó, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW đã đưa ra ý tưởng chương trình bổ sung sách cho các trại giam trên toàn quốc.

Ý tưởng trên đây của bà Trương Thị Mai đã được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tiếp nhận và triển khai tại 60 trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trên toàn quốc, với tổng số gần 350 nghìn cuốn sách.

Ban tổ chức khẳng định, những cuốn sách này đều được lựa chọn từ các nhà phát hành uy tín, tuyển chọn sách nước ngoài bán chạy nhất, sách trong nước bán chạy nhất, sách đoạt giải trong và ngoài nước, sách Văn học kinh điển nhất...

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW, người đưa ra ý tưởng chương trình bổ sung sách cho các trại giam trên toàn quốc.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW, người đưa ra ý tưởng chương trình bổ sung sách cho các trại giam trên toàn quốc.

Ngày 2/6, gần 7 nghìn cuốn sách thuộc 4 lĩnh vực: Lịch sử; Văn hóa – Sống đẹp; Kỹ năng sống- Truyền cảm hứng; Văn học, đã được Ban tổ chức trao tặng cho trại giam Ngọc Lý (huyện Tiên Yên, Bắc Giang)- đơn vị đầu tiên trong 60 cơ sở trên toàn quốc tiếp nhận quà tặng.

Gần 7 nghìn cuốn sách thuộc 4 lĩnh vực: Lịch sử; Văn hóa – Sống đẹp; Kỹ năng sống- Truyền cảm hứng; Văn học, đã được Ban tổ chức trao tặng cho trại giam Ngọc Lý.
Gần 7 nghìn cuốn sách thuộc 4 lĩnh vực: Lịch sử; Văn hóa – Sống đẹp; Kỹ năng sống- Truyền cảm hứng; Văn học, đã được Ban tổ chức trao tặng cho trại giam Ngọc Lý.

Bà Trương Thị Mai tâm sự, khởi đầu ý tưởng tặng sách cho trại giam bắt nguồn từ chương trình “Việc tử tế” trên truyền hình. Ở đó, đã đề cập đến việc xây dựng tủ sách cho các phạm nhân đã khiến bà trăn trở về vấn đề này và muốn tìm một giải pháp để triển khai chương trình với quy mô lớn trong thời gian nhanh nhất.

“Là người thường xuyên đọc sách, học được nhiều điều từ sách, có những cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi. Do đó, tôi luôn mong mỏi chia sẻ sách đến với mọi người.

Bà Trương Thị Mai hy vọng, khi kết thúc những ngày tháng ở trại giam, mỗi phạm nhân gặp lại gia đình, người thân với một con người khác, có suy nghĩ tích cực hơn, hạnh phúc hơn và sống tử tế hơn
Bà Trương Thị Mai hy vọng, khi kết thúc những ngày tháng ở trại giam, mỗi phạm nhân gặp lại gia đình, người thân với một con người khác, có suy nghĩ tích cực hơn, hạnh phúc hơn và sống tử tế hơn

Hy vọng khi kết thúc những ngày tháng ở đây, mỗi phạm nhân gặp lại gia đình, người thân với một con người khác, có suy nghĩ tích cực hơn, hạnh phúc hơn và sống tử tế hơn. Không có người tốt nào không có quá khứ, không có phạm nhân nào không có tương lai.

Cũng có thể sau này ở ngoài đời, tôi sẽ gặp lại ai đó trong số các bạn là một tấm gương mẫu mực, không còn là phạm nhân nữa”, bà Mai nói.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương và bài học lớn từ việc đọc sách - 4

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông quân đội cũng thừa nhận, con người, cho dù phạm lỗi lầm, đều xứng đáng và cần được tiếp cận tri thức để sửa chữa và tái hòa nhập xã hội bởi nỗ lực sống lương thiện và hiểu biết.

“Chúng tôi mong rằng, thông qua sách, thế giới sẽ mở rộng trước mắt các bạn. Chúng tôi cũng hy vọng rằng, thông qua việc đọc sách, các bạn sẽ rèn luyện tốt hơn, rút ngắn lại quãng thời gian chia cách với gia đình và xã hội”, ông Hùng nói.

Hạnh Nguyên