Trao học bổng Vallet đến học sinh, sinh viên nghèo vượt khó các tỉnh Tây Nguyên

(Dân trí) - Ngày 6/9, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó các tỉnh Tây Nguyên và hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận đã được trao học bổng Vallet.

Học bổng Vallet mang tên người sáng lập là Giáo sư Odon Vallet ở Pháp - người được thừa kế một tài sản lớn nhưng không dùng cho riêng mình, mà tự nguyện gây quỹ hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam thông qua Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” từ năm 1999 đến nay.

Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam trao học bổng cho học sinh Đà Lạt
Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam trao học bổng cho học sinh Đà Lạt

Dịp này, tổ chức đã trao 179 suất học bổng (tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng), mỗi suất học bổng dành cho học sinh phổ thông là 9,5 triệu đồng, học bổng của sinh viên là 16 triệu đồng.

Trong số học sinh, sinh viên được nhận học bổng Vallet lần này có 120 học sinh các trường trung học phổ thông, trường chuyên, trường dân tộc nội trú; 34 suất học bổng cho học sinh trường Hermann Gmeiner Nha Trang và Hermann Gmeiner Đà Lạt; 25 sinh viên các trường đại học trên địa bàn.

Dịp này, 179 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó các tỉnh Tây Nguyên và hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận đã được trao học bổng Odon Vallet
Dịp này, 179 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó các tỉnh Tây Nguyên và hai tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận đã được trao học bổng Odon Vallet

Với những đóng góp trong việc khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh, sinh viên Việt Nam trong những năm qua, vừa qua GS Odon Vallet đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Ngọc Hà